- Từ 21 giờ tối ngày 5/5, giá xăng bất ngờ được điều chỉnh tăng 1.950 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 giá xăng tăng tính từ đầu năm đến nay.

Sau hai ngày chờ đợi, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã đưa ra quyết định cuối cùng chỉ tăng duy nhất giá xăng với mức tăng 1.950 đồng. Theo đó, mức giá mới của xăng A92 là 19.230 đồng/lít.

{keywords}
 Ngược lại giá dầu hỏa giảm 260 đồng/lít. Giá diezen giữ nguyên mức 15.883 đồng/lít

Đồng thời Liên bộ tăng mức sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng 1437 đồng/lít. Diezen là 322 đồng/lít, Mazut 303 đồng/lít.

Kể từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai giá xăng tăng. Trước đó, lần đầu tiên, ngày 11/3, giá xăng tăng 1.600 đồng/lít.

Trao đổi với VietnamNet, một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cho biết, tính đến ngày 4/5, nếu không tính việc sử dụng Quỹ bình ổn, giá cơ sở mặt hàng xăng đã lên tới ngưỡng hơn 20.000 đồng/lít dẫn đến giá bán lỗ khoảng 3.000 đồng/lít. Dầu cũng lỗ hơn 300 đồng/lít.

Chỉ có giá dầu hoả là diễn biến tích cực khi giá bán lẻ vẫn còn dương.

Về giá thế giới, Bộ Công Thương cho biết, cập nhật gần đây nhất giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore ngày 4/5 đã tăng lên mức 80,89 USD/thùng, dầu diezen là 78,05 USD/thùng, dầu hoả là 77,74 USD/thùng, và madut là 386,34 USD/tấn.

Phiên giao dịch này cũng chứng kiến lần đầu tiên giá xăng vượt ngưỡng 80 USD/thùng, khi triền miên 2 tháng qua, giá trên dưới 70 USD/thùng.

Đáng lẽ, giá xăng đã phải điều chỉnh trong ngày 28/4 nhưng do rơi vào ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 nên Bộ Công Thương đã lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay.

Đây cũng là đợt điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên sau tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong ASEAN.

Trong giá xăng dầu hiện nay, thuế bảo vệ môi trường xăng đã tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít, dầu diezen tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít.

Thuế nhập khẩu xăng và dầu hoả đã giảm xuống còn 20%, dầu diezen là 12% và madut là 13%.

  • Phạm Huyền