Dê là loài động vật quen thuộc với nhiều nước trên thế giới, bên cạnh việc bị coi là động vật xâm hại, chúng cũng là bạn đồng hành và nguồn thực phẩm khá chất lượng.

Bình thường thì dê khá bình tĩnh và vui vẻ, tuy nhiên, khi nổi đóa thì cặp sừng cứng chắc trên đầu chúng lại trở thành vũ khí sát thương với đồng loại, thậm chí con người. Nhốt riêng mãi thì không được, mà giám sát từng con cũng không xong, những người nông dân trên toàn thế giới đã nghĩ ra cách khác để chế ngự bọn dê hung hăng mà không khiến chúng bị sang chấn tâm lý:

Bí quyết chính là "pool noodles", hay sợi mì bể bơi - miếng xốp hình trụ tròn chuyên dùng làm phao bơi cho mọi lứa tuổi. Pool noodle là vật dụng rất quen thuộc ở các nước phương tây, thậm chí là món hàng không-thể-không-mua nếu ghé thăm các cửa hàng đồng giá 1 USD.

Dùng như thế nào? Mua về, cắt ngắn và xỏ vào sừng dê là chúng có thể thoái mái húc nhau mà không lo đi viện.

Gặp phải con nào hung hăng quá, phải đeo cho 2 cái dài như thế này mới ăn thua:

Còn cách khác, quen thuộc và rẻ tiền không kém, là sử dụng bóng tennis cũ:

Trong trường hợp không có pool noodle hoặc bóng tennis, có thể dùng tạm cái xô nhựa:

Dù chọn bất cứ cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là huấn luyện dê.

Theo chuyên trang về chăn nuôi gia súc The Dummies, dê khôn ngoan chẳng kém gì chó và ta hoàn toàn có thể huấn luyện chúng theo phương pháp "clicker": Ra hiệu bằng âm thanh và hối lộ dê bằng thức ăn.

Chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh mang tính chất giải trí của bọn dê phải đội "bảo hiểm sừng":

Theo GenK