Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2022. Tại đây, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi với Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến công tác cán bộ, việc cán bộ xin ra khỏi ngành...

Trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết: "Trên mạng lan truyền chuyện Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung kỷ luật khắt khe quá, dẫn đến 4.700 cán bộ xin ra khỏi ngành, trong đó có 2 Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi".

Theo ông Trung, Công an Hà Nội đang siết chặt kỷ cương, xây dựng chỉnh đốn Đảng và tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các sai phạm được phát hiện.

"Số cán bộ bị kỷ luật hai năm vừa qua là 170.  Cán bộ xuất ngũ trung bình mỗi năm 150-160 người. Tổng số cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội khoảng 20.000 người", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói. 

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, khi mỗi cán bộ nghỉ việc, ông đều "gọi điện thoại phỏng vấn từng người về lý do xuất ngũ". Từ đó, ông Trung cho biết có 3 lý do chính, gồm:

Thứ nhất, do trình độ năng lực, phẩm chất kém, thuộc diện tinh giản biên chế, nếu tiếp tục ở lại cũng sẽ ra khỏi ngành. Nhóm đối tượng này rất phổ biến.

Thứ hai, do cán bộ xin nghỉ vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ ba, những người xuất ngũ thuộc trường hợp gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng, nên xin ra để tiện việc buôn bán làm ăn.

Liên quan đến tin đồn lan truyền về hai trưởng công an quận Hoàn Kiếm và Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Nguyễn Hải Trung cho biết: "Trưởng Công an quận Đống Đa gặp vấn đề sức khoẻ nên chủ động viết đơn xin nghỉ, đây là tự nguyện. Còn Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm hiện nay đang công tác bình thường, vẫn cống hiến tốt".

Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh thêm, việc cán bộ nghỉ việc, xin xuất ngũ không hề liên quan đến việc siết chặt kỷ luật. Công an thành phố cũng đã báo cáo Bộ Công an và Thành uỷ Hà Nội về vấn đề nêu trên.