Thông qua các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Tạ Khoa (Sơn La). 

Cùng với hỗ trợ vốn, giảm nghèo về thông tin, cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách nghĩ, cách làm và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

W-20241208_092845.jpg
Giảm nghèo thông tin từng bước giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Tại bản Hua Nhàn, mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngựa sinh sản của nhóm cộng đồng Hồ Sen được triển khai với 21 hộ tham gia. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 1719, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 652 triệu đồng, nhân dân đối ứng 405 triệu đồng.

Bản Hua Nhàn hiện có 230 hộ với 1.196 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm gần đây, cùng với các chính sách hỗ trợ về vốn, qua công tác giảm nghèo thông tin, người dân từng bước được tiếp cận thêm kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, từ đó thay đổi tư duy và cách làm kinh tế.

Hiện bản có hơn 582 ha ngô, 68 ha mía, 10 ha lúa nương, 5,2 ha cà phê và duy trì trên 6.000 con gia súc, gia cầm. Năm 2025, có 50 hộ thoát nghèo.

Theo ông Nguyễn Đăng Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, UBND xã đã tham mưu Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã và Ban Phát triển tại các bản. Đồng thời, địa phương rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đúng đối tượng, lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp nhận của từng địa bàn.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tạ Khoa giảm 2,41% so với năm 2024. Năm 2026, xã tiếp tục chuyển nguồn vốn 10 tỷ đồng từ Chương trình 1719 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nhóm cộng đồng, với quy mô dự kiến 200-300 con trâu, bò, ngựa và 150-160 con dê giống địa phương.

Tạ Khoa xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, lựa chọn và nhân rộng những mô hình phù hợp, đồng thời phát huy nội lực của người dân. Việc kết hợp hỗ trợ nguồn lực với cung cấp kiến thức, kỹ thuật và thông tin sản xuất được kỳ vọng tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu đưa Tạ Khoa thoát khỏi diện xã khó khăn vào năm 2030.