Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 20 lớp tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2026 tại các xã, phường, với khoảng 900 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Việc tăng cường khả năng tiếp cận thông tin góp phần giảm nghèo thông tin, giúp phụ nữ, đặc biệt ở cơ sở, hiểu rõ hơn về quyền và chính sách dành cho mình, chủ động tiếp cận các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

W-20241203_102441.jpg
Khi được tiếp cận thông tin, phụ nữ ở cơ sở và những nhóm còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, có thêm cơ sở để hiểu và thực hiện quyền của mình.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; các quy định về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cũng như những văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực này. Thông qua hoạt động tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ được cập nhật, tiếp cận thông tin chính thống về chính sách, pháp luật và các chương trình hỗ trợ, qua đó góp phần giảm nghèo về thông tin, nhất là đối với phụ nữ ở cơ sở và các nhóm còn hạn chế trong tiếp cận thông tin.

Đồng thời, báo cáo viên trao đổi những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác bình đẳng giới tại cơ sở. Việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về quyền, chính sách và các dịch vụ hỗ trợ giúp phụ nữ nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tăng cường sự tham gia vào các hoạt động của gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, các học viên còn được trang bị kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với các trường hợp bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực phối hợp giữa các ngành, các cấp trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Thông qua các tình huống thực tế, học viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời trở thành lực lượng tuyên truyền, góp phần đưa thông tin về bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến gần hơn với người dân.

Cùng với nâng cao kiến thức và kỹ năng, việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật, quyền và các chương trình hỗ trợ cũng là một nội dung thiết thực trong giảm nghèo về thông tin. 

Khi được tiếp cận thông tin, phụ nữ ở cơ sở và những nhóm còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, có thêm cơ sở để hiểu và thực hiện quyền của mình, chủ động tiếp cận các chính sách, dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ, nâng cao năng lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, giảm nghèo thông tin trở thành một phần quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh.