giáo dục đại học

Cập nhập tin tức giáo dục đại học

VinUni: Làn gió mới của giáo dục đại học Việt Nam

Được đầu tư mạnh mẽ, bài bản, VinUni là một làn gió mới với kỳ vọng đưa giáo dục đại học Việt Nam lên một tầm cao mới trong tương lai không xa.

Trường dùng sách có ‘đường lưỡi bò’ vì không thể mở từng trang kiểm tra

Trước sai sót để lọt ‘đường lưỡi bò’ trong giáo trình, Phó Chủ nhiệm Khoa Trung- Nhật cho biết, cuốn sách này do sinh viên mang từ Trung Quốc về tặng khoa và vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Nhà trường cũng không thể mở từng trang để kiểm tra.

Phân công người phụ trách thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

 - Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ. 

Đổi mới mô hình hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học

 - Ngày 1/10, Trường ĐH Ngoại thương phối hợp với Hội đồng Anh, Bộ GD-ĐT tổ chức Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học. Diễn đàn có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ hơn 80 trường ĐH cùng các tổ chức trong và ngoài nước.

Mở đường cho nhiều "trường đại học" lên "đại học"

-Một số trường đại học "lớn" đang hoàn thiện đề án nâng cấp, chờ nghị định hướng dẫn thực thi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 để cắt bỏ chữ "trường", vươn thành "đại học"

Đại học Việt Nam "lọt tốp 1.000 thế giới": Sau vui vẫn phải lo toan

- Việc các trường ĐH Việt Nam lọt tốp 1.000 các bảng xếp hạng có uy tín thế giới là niềm vui, nhưng nếu đối sánh với các trường khác trong khu vực và quốc tế, các chỉ số vẫn còn rất thấp.

Lo lắng các trung tâm kiểm định giáo dục "vàng thau lẫn lộn"

- Đa số các trung tâm kiểm định giáo dục hiện nay đều là một bộ phận của các đại học/trường đại học, với sự phụ thuộc rất lớn về tài chính và nhân sự".

 

Đề xuất tập hợp các đại học cùng chuyên ngành, giảm số lượng trường công lập

 - Nhà nước nên có chủ trương tập hợp đại học cùng chuyên ngành thành đa ngành, giảm số đại học công lập nhằm quản lý và phân phối nguồn lực hiệu quả.

Cán bộ, giảng viên ĐH Luật TP.HCM gửi tâm thư tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Từ năm 2018, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán và thông báo có sai sót, bất cập, hạn chế ở Trường ĐH Luật TP.HCM.

70 trường tham dự Diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam - Liên bang Nga

 - Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga với sự tham gia của 70 cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Một trường đại học tư thục ra mắt 8 nhóm nghiên cứu mạnh

Ngày 15/5, Trường ĐH PHENIKAA (trụ sở tại Hà Nội) công bố quyết định và ra mắt 8 nhóm nghiên cứu mạnh.

"Giáo dục công lập và tư thục như đôi cánh chim đang bị lệch"

PGS.TS Phan Thanh Bình cho rằng Hiện tại, những thay đổi trong hành lang pháp lý đang tạo điều kiện cho giáo dục tư thục phát triển, nhưng cũng đặt ra yêu cầu "giáo dục tư thục cần làm gì và phải làm gì?".

"Nếu không thay đổi, 5 năm nữa giáo dục VN sẽ tiếp tục tụt hậu"

Hiệu trưởng một trường ĐH tại TP.HCM cho rằng nếu không có sự thay đổi thì 5 năm nữa giáo dục Việt Nam sẽ tụt hậu.

Sinh viên năm cuối đủ linh động để thích ứng với thị trường việc làm

Nói về khả năng thích ứng với thị trường lao động, nhà tuyển dụng đến từ VNPT cho hay sinh viên năm cuối có đủ độ linh động để thích ứng.

"Không cố gắng, Việt Nam chưa giàu đã già”

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam là có dân số vàng. Tuy nhiên lợi thế này chỉ còn rất ngắn. 

Sắp lập 2 trường đại học trong 1 trường đại học

Đại học Quốc gia TP.HCM đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường Ngoại ngữ và Trường Giáo dục, trực thuộc Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

"Để quốc gia thành công, hãy cho người trẻ đảm đương trách nhiệm"

-Hãy để người trẻ vận hành, làm chủ là quan niệm của Peter Vesterbacka, một trong những doanh nhân trong danh sách "người có ảnh hưởng nhất thế giới".

Tiến sĩ Việt kiều: Giáo dục đại học Việt Nam có vấn đề

Tiến sĩ Nguyễn Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở Hàn Quốc, cho rằng trình độ học sinh từ tiểu học tới THPT của Việt Nam không thua kém các nước khác, song đến bậc đại học thì nảy sinh nhiều vấn đề.

Gánh tài chính đại học đè nặng, Mỹ thúc đẩy tự do ngôn luận và trách nhiệm giải trình

Nhìn nhận gánh nặng tài chính đại học là một vấn đề quốc gia, Mỹ khuyến cáo các trường phải có trách nhiệm sát sườn hơn với cuộc sống sinh viên.

Đào tạo 150 tín chỉ trở lên mới được cấp bằng kỹ sư, bác sĩ

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự thảo lấy ý kiến tới ngày 20/5, nếu thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.