giáo dục đại học

Cập nhập tin tức giáo dục đại học

Cần chấm dứt kiểu đại học "có tên mà không có trường"

Nghị quyết 19 đưa ra vấn đề đối với giáo dục sẽ thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả. Không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

"Tự chủ đại học không phải chiếc đũa thần"

Tự chủ đại học đang được mong đợi là chiếc đũa thần cho sự phát triển đại học Việt Nam, nhưng nó còn phụ thuộc rất nhiều vào người cầm chiếc đũa ấy.

"Hiệu quả tự chủ đại học chưa cao"

Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai được coi là giải pháp nâng cao chất lượng trong điều kiện tự chủ.

Tại sao lại có thông tin học phí đại học công tăng lên 50,5 triệu/năm?

Thông tin học phí các trường đại học công lập sẽ tăng lên mức 20,5-50,5 triệu/năm gây xôn xao dư luận vài ngày qua. 

Các trường tự chủ vẫn "sống" chủ yếu từ học phí

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động của các trường đại học sau tự chủ vẫn chủ yếu từ nguồn học phí. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.

Sinh viên ngành du lịch sẽ có một nửa thời gian được đào tạo ở doanh nghiệp

Thời gian đào tạo sinh viên tại các doanh nghiệp sẽ không ít hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo.

4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam nhận chứng nhận kiểm định quốc tế

Đây là lần đầu tiên các trường ĐH của Việt Nam được kiểm định bởi một tổ chức quốc tế và nhận được chứng nhận kiểm định quốc tế đối với cơ sở đào tạo.

"4 năm chỉ học 1 thứ, sinh viên ra trường ngơ ngác là phải"

Việc các trường đại học tập trung đào tạo các chuyên ngành hẹp để đáp ứng nhu cầu tìm việc lại đang khiến các sinh viên ra trường thiếu đi rất nhiều kỹ năng

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Với tỉ lệ 85,2% (52/61 tiêu chí) đạt yêu cầu, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

"Cả bộ chỉ mình bộ trưởng đủ tiêu chuẩn làm chủ tịch hội đồng trường"

"Trong Bộ Công thương thì may ra chỉ có 1 đồng chí đáp ứng được các tiêu chí của chủ tịch hội đồng trường là đồng chí bộ trưởng".

“Họ bỏ qua nhiều tiêu chí quan trọng và mang đến sự hoài nghi”

Nhóm chuyên gia đã bỏ qua nhiều tiêu chí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo như chất lượng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, các hình thức tổ chức dạy – học, phương thức kiểm tra đánh giá…

Bộ Giáo dục: Xếp hạng không thận trọng sẽ tác dụng ngược

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, trao đổi về bảng xếp hạng 49 đại học và việc xếp hạng các đại học Việt Nam trong thời gian tới.

Bảng xếp hạng: Xới xáo nhiều vấn đề của đại học Việt Nam

Ghi nhận nỗ lực cũng như sự dũng cảm của nhóm nghiên cứu, song nhiều chuyên gia cho rằng độ tin cậy vẫn còn là vấn đề phải bàn thêm.

Bảng xếp hạng 49 trường đại học ở Việt Nam

Nhiều đại học trẻ "lên ngôi" trong khi các trường khối kinh tế nổi tiếng nằm ở vị trí khá thấp.

Hội đồng trường sẽ được quyền bổ nhiệm và cách chức hiệu trưởng

Hội đồng trường thực hiện quy trình bổ nhiệm, cách chức hiệu trưởng sau đó trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc cách chức.

"Nhiều trường đại học đã chết lâm sàng"

Sớm quy hoạch lưới và thực hiện tự chủ đại học là những ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra để giải quyết những vướng mắc, tồn tại của giáo dục đại học.

Bộ trưởng Giáo dục: "Sẽ xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên"

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, cần rút kinh nghiệm về tính phân hóa của đề thi THPT quốc gia và sẽ xem xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên.

Những con số "biết nói" về giáo dục đại học Việt Nam

Nhiều con số về hiện trạng giáo dục đại học Việt Nam lần đầu được công bố.

300 đại biểu bàn cách phát triển khoa học và công nghệ trong trường đại học

Hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” sẽ diễn ra tại Trường ĐH Xây dựng vào sáng 29/7.

Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp: Cần giải pháp tổng thể

Bà Phụng cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng vì số việc làm đã được tạo ra nhiều hơn để tăng cơ hội, tỷ lệ có việc làm cho người lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo.