giáo dục nghề nghiệp

Cập nhập tin tức giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp cần chung tay với trường nghề

- Đây là ý kiến của bà Wendy Walker, Bộ Việc làm, kỹ năng, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp gia đình Úc tại hội thảo Kỹ năng nghề Việt Nam - Australia với chủ đề "Giáo dục nghề nghiệp vì doanh nghiệp".

Chỉ 37% doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho lao động

-Một trong những thách thức của đào tạo nghề nghiệp cho lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn là trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động chưa được thực hiện tốt.

“Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?”

- Nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ ra hạn chế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến năng lực và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên.

Cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

 - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 về việc hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Khai trương phân hiệu trường CĐ quốc tế Pegasus tại Hà Nội

Ngày 31/7, Trường CĐ Quốc tế Pegasus (thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Kinder World) đã khai trương phân hiệu tại Hà Nội.

Thanh Hóa sửa sai 2 quyết định khiến trường trung cấp bị ngừng tuyển sinh suốt 5 năm

Hơn 5 năm bị ngừng tuyển sinh do 2 quyết dịnh sai, mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định sửa đổi quyết định 1868 và quyết định 1800 về việc “thành lập Trường trung cấp Văn Hiến không trực thuộc Công ty CP Minh Tân”.

Nữ sinh xinh đẹp và điêu luyện giành giải Nhì cuộc thi tay nghề quốc gia

Lê Thị Hiên - nữ sinh xinh đẹp có phần thi ấn tượng gây bão cộng đồng mạng đã giành được giải Nhì tại cuộc thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018.

​​​Nữ sinh xinh đẹp và điêu luyện nổi bật ở cuộc thi tay nghề quốc gia

Các thí sinh đã trình diễn phần thi nghề Dịch vụ nhà hàng vô cùng ấn tượng tại kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018.

Tại sao doanh nghiệp không thiết tha với giáo dục nghề nghiệp?

DN không có nhu cầu tuyển dụng lao động được đào tạo. Họ tuyển thẳng lao động phổ thông, tiện lợi và phải trả mức lương thấp hơn.

"Theo đại học, chưa chắc tôi làm được thế này"

Tạ Đình Huy chia sẻ khi con người ta bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó thì có thể bộc phát những khả năng siêu phàm.

"Tốt nghiệp đại học rồi đi học trung cấp là lãng phí lớn cho xã hội"

Tình trạng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ĐH phải đi học nghề để tìm việc đang gây ra sự lãng phí lớn cho xã hội.

Học trung cấp không cần bổ túc văn hóa

Bắt đầu từ kỳ tuyển sinh 2017, học sinh trung học cơ sở học trung cấp có thể lựa chọn không học văn hóa mà chỉ học chuyên môn.

"Khi người ta ra nhảy thì mình chỉ chụm lại với nhau thôi!"

Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng cho rằng, đào tạo nghề không chỉ là dạy cho những người đi làm thuê mà phải đào tạo những con người ra để làm chủ.

Sẽ thành lập Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ công bố dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐTB-XH.

Hơn 500 trường CĐ, TCCN chính thức về Bộ Lao động

Lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã diễn ra chiều nay, 9/11 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh xã hội (LĐTBXH).

Ai sẽ quản giáo dục nghề nghiệp?

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015 - 2016 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 26/7.

Kiến nghị chấm dứt "cát cứ" quản lý giáo dục nghề nghiệp

Bộ GD-ĐT vừa có tờ trình đề xuất Chính phủ xem xét giao Bộ GD-ĐT quản lý từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học

Chính phủ chốt quản lý giáo dục nghề nghiệp

Nghị quyết Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 4 nêu rõ, giữ nguyên việc Bộ LĐTB&XH và Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp như quy định hiện hành.