Phát thanh viên đeo cà-vạt xanh ủng hộ học sinh kém

Bai Yansong, một phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, đã lên tiếng ủng hộ những học sinh phải đeo khăn quàng xanh ở một trường tiểu học thuộc Tây An,...

Giọt nước mắt mầm non trên sàn tập xiếc

Mới khoàng 10 tuổi, do đặc thù nghề nghiệp nên khối lượng luyện tập ở trường dạy xiếc vất vả hơn nhiều. Và, đã có những giọt mồ hôi và cả nước mắt rơi xuống sàn tập.

Bảo vệ môi trường, sinh viên không nói suông

Để biến việc bảo vệ môi trường không còn là những khẩu hiệu, các sinh viên đã tổ chức một cuộc thi thiết thực nhằm nâng cao ý thức của các bạn trẻ.

Dân lập: Kiêu hãnh và định kiến

Trải qua 23 năm chinh chiến để xây dựng mô hình Thăng Long là ĐH dân lập cam kết phi lợi nhuận, những chia sẻ của GS Sính gợi lên một điều: Từ khi xuất hiện đến nay, “dân lập” trở thành nhạy cảm, bị đóng đinh vào định kiến.

Bỏ các loại hình đào tạo phức tạp

Bỏ các loại hình đào tạo phức tạp hiện nay. Chỉ công nhận một bằng duy nhất, học sinh phải qua kì thi tuyển vào trung cấp, cao đẳng, đại học của quốc gia.

Nam Định không có chỗ cho bầu Đức

Hiện tượng "bầu Đức" là một ví dụ cụ thể nhất, sinh động nhất về vấn đề năng lực. Mặc dù đã 4 lần thi đại học đều trượt nhưng ông vẫn làm được những điều lớn lao.

Bill Gate, Steve Jobs không đạt chuẩn Nam Định, Hải Dương

Có xong tấm bằng ĐH tại chức tôi mới cảm thấy nhục nhã, bất công vì bị phân biệt đối xử. Nhưng sự quan liêu của các vị lãnh đạo là động lực để tôi vươn lên.

Muốn vươn tới hiện đại mà bị phân biệt vậy sao?

Tôi thừa điểm học công lập, nhưng tôi không muốn học vì 1 số trường công lập hiện nay ì ạch, thừa lý thuyết - thiếu thực hành. Vì muốn vươn tới cái hiện đại, cái tốt mà bị phân biệt đối xử vậy sao?

Thi vào lớp 10: Trường Olympia dẫn đầu khối trường quốc tế

Trong kì thi vào lớp 10 toàn quốc tháng 6/2011, lần thứ 2 trường Olympia dẫn đầu khối trường quốc tế.

Thật buồn cho giáo dục khi đẻ ra các tiến sĩ này...

Tôi là một giáo viên dạy tại một trường đại học chính quy ở Hà Nội và nhận thấy việc đào tạo chuyên tu có thể coi là một hình thức hợp thức hóa bằng cấp.

Lại thêm Hải Dương 'nói không' với tại chức

Hải Dương tuyển người tốt nghiệp ĐH chính quy, kể cả là công lập hay dân lập. Nhưng địa phương này không tuyển tại chức. Còn Vĩnh Phúc vẫn tuyển tại chức nhưng cửa ngõ cho đối tượng này phải “lựa” làm sao cho dư luận chấp nhận được.

Ủng hộ loại bỏ hệ tại chức

Bản thân tôi là giảng viên một đại học lớn ở Hà Nội. Trường tôi tổ chức rất nhiều lớp tại chức...Sinh viên trượt lúc thi chẳng qua do phạm vi phủ chữ trên giấy thi ít quá hoặc không viết tiểu luận.

Hơn 5 triệu đồng qua tin nhắn dành cho Đèn Đom Đóm

Sau khi ngôi trường đầu tiên của chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm 2011 phát sóng, đã nhận được ủng hộ hơn 5 triệu đồng qua tin nhắn, và có 216 lượt bình chọn cho ngôi trường Tiểu học Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang.

Lạ lùng CLB xăm mình thích "đuổi khách"

Chủ nhiệm Hà Nội Tattoo Club không có hình xăm trên người và thường xuyên khuyên khách hàng không nên xăm, vì hơn 90% thanh niên xăm tên người yêu sau này quay lại để sửa…

Thầy cô dạy thêm thu nhập 60 triệu/tháng

Nhiều thầy cô giáo dạy thêm có thu nhập 60 triệu đồng/tháng; tổ chức dạy thêm học thêm trái với qui định, hàng chục giáo viên đã bị đình chỉ đứng lớp - Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết ngày 21/10.

Đáng chú ý

Gặp nữ sinh viết truyện ‘Shock tình’

“Em viết truyện để thỏa mãn niềm đam mê và đáp lại tình cảm của những bạn độc giả trên mạng đã ủng hộ em", Kawi – tác giả tiểu thuyết "Shock tình" đang gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian qua chia sẻ.

Chuyện Nam Định: Tuyển người hay tuyển bằng?

Nam Định nối tiếp Đà Nẵng giáng một “đòn đau” vào các nhà quản lý giáo dục khi chỉ tuyển chọn công chức có bằng ĐH công lập.

'Đố Mỹ dạy được đại học với 5 triệu đồng'

"Đố ông nước Mỹ, nước Pháp nào vào đây dạy được chất lượng với 3,8 triệu đến 5 triệu đồng học phí", - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bức xúc khi bày tỏ ý kiến tại hội thảo tìm giải pháp tuyển sinh...

Về trường đại học 'chịu trận' ở Nam Định

Chúng tôi tìm đến Trường Lương Thế Vinh  sau khi kỳ thi tuyển công chức của Nam Định kết thúc. Đập vào mắt là những ngôi nhà ngói cũ kỹ, khu nhà A giảng đường đã bị tróc sơn.

Tiết lộ “bí mật” về sinh viên trường xiếc

Vào học từ lúc 11 tuổi (với nam) và 13 tuổi (với nữ) – đúng thời điểm bước vào tuổi dậy thì - cuộc sống của các sinh viên trường xiếc có nhiều điểm khá thú vị.

Đón nắng thu cùng áo len móc nữ tính.

Bạn là một cô nàng nữ tính và yêu thích sự nhẹ nhàng, những chiếc áo len móc đơn giản với màu sắc nhã nhặn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

CEO tuổi teen vừa chơi vừa kiếm tiền “khủng”

Từ những sáng tạo tưởng chừng như trò chơi của trẻ con, nhiều teen đã bất ngờ trở thành doanh nhân nhí và kiếm bộn tiền khi còn đang “tuổi ăn tuổi lớn”.

Mốt "khoe" đường cong nóng bỏng của nữ sinh

Nhấn nhá đường cong được coi là một sở thích mới và rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Nguy hiểm hơn nhiều teen nữ còn chọn “đường cong” của mình là đường tắt để nổi tiếng.

Sinh viên tự làm hoa đẹp độc và rẻ cho 20/10

Hằng, sinh viên CĐ Thương mại giải thích rằng hoa hồng được cấy ghép gien chứ không phải tự tạo màu sau khi đã hái nên giá hoa hơi cao.

Đại gia hào phóng chi tiền triệu mua hoa 20/10

2 triệu một bó hoa hồng là con số khó tưởng trong ngày thường, tuy vậy, nhiều "đại gia" vẫn sẵn sàng rút hầu bao trả tiền mua bằng mọi giá.