Vì sao các quán quân Olympia không về nước?

Đã đến năm thứ 13, chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" lại được bạn đọc quan tâm khi thông tin hầu hết các quán quân của cuộc thi hầu hết đều đang lập nghiệp ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước đề xuất bỏ thi tốt nghiệp

Góp ý cho giáo dục sáng nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì thực tế kết quả tốt nghiệp rất cao.

Nhân tài bị dọa kiện

 Nhiều người có thể bị TP Đà Nẵng kiện đòi tiền tỉ vì không cống hiến cho quê hương sau khi được đài thọ ăn học bằng tiền nhà nước. Trong khi đó, gia đình những cá nhân này khẳng định chỉ xin nghỉ việc không lương tạm thời.

Bộ mạnh tay, các cô có hay?

Chỉ thị khá "mạnh tay" của Bộ GD-DT cấm dạy trước chương trình lớp 1 có nêu giáo viên không được có biểu hiện so sánh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tại chức dưới mắt người trong cuộc

Quan điểm của những người trong cuộc - những người từng học, dạy và làm việc với người học tại chức cũng rất đa chiều.

Bộ Giáo dục hiền quá?

Vừa qua, không ít địa phương nói không với tại chức, chuyên tu. Tôi nghĩ chuyện đã dừng lại - không ngờ Nam Định lại tiếp tục. Điều này nảy sinh ra nhiều nghịch lý, mâu thuẫn

Doanh nhân đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự ĐHQGHN

 ĐH Quốc gia Hà Nội vừa trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ông Jonathan Choi - Chủ tịch tập đoàn và quĩ SunWah của ông vì nhiều đóng góp trong khuyến khích phát triển văn hóa, nghệ thuật ở Việt Nam.

Chúng ta đang chạy theo điều gì?

 Chúng ta đang cùng nhau tạo ra những mắt xích để “cho qua” mọi chuyện trong tầm với, nhưng không nhìn về tương lai xa. Chúng ta đang chạy theo điều gì?

Ai cần đạo đức?

Hai bạn trẻ này có ý định khai trương một trung tâm dạy đạo đức, một thứ "hàng hóa" không thời thượng nên chưa thấy ai làm, chỉ toàn giao phó cho ngành giáo dục (với môn học công dân) và cho gia đình (nếu quan tâm).

Giảng viên trẻ từ chối làm thầy

Có một nghịch lý là hiện nay số lượng các trường ĐH trên cả nước ngày một tăng trong khi số lượng giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy vẫn không theo kịp.

Hiệu trưởng cũng là người phục vụ

 “Phải quán triệt tinh thần phục vụ từ Ban giám hiệu tới tất cả các phòng ban, đặc biệt là hành chính, và kế hoạch - tài chính."

Nước mắt giảng viên trẻ

Đọc những bài viết xung quanh vấn đề đãi ngộ giảng viên ĐH ở Việt Nam, có lẽ nhiều người có thể ngạc nhiên hay thậm chí là hoài nghi tính xác thực thông tin.

Những 'rào cản' khiến giảng viên đến trường cho có

TS Nguyễn Cam- giám đốc Trung tâm công nghệ dạy học - Viện Nghiên cứu giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, yếu tố thủ tục hành chính và tài chính chỉ là một phần cản trở động cơ làm việc của giảng viên ĐH.

Phản biện 200 trang tiếng Anh, được trả 300.000 đồng

Phản biện đọc một đề tài nghiên cứu khoa học dày 200 trang là giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh được trả gần 300 nghìn đồng. Để đọc cẩn thận, mất từ 7 đến 10 ngày.

Hai thứ 'giết chết' động cơ làm việc của giảng viên

Tiến sĩ giáo dục Trần Thị Bích Liễu cho rằng, quyền lực và sự thiếu minh bạch tài chính là những yếu tố giết chết động cơ làm việc của giảng viên ở trường đại học.

Có nên ngộ nhận học đến lớp 9 là đủ?

Gần đây dư luận xôn xao với clip nam sinh lớp 12 trăn trở về giáo dục Việt. Một trong những luận điểm gây tranh cãi là “chỉ cần học đến lớp 9 là đủ

Để cải cách giáo dục không 'cười ra nước mắt'

VietNamNet giới thiệu bài viết của Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Hoàng Kim Hữu.

Thạc sĩ tranh luận với hiệu trưởng Lê Trường Tùng

Những tâm tư nguyện vọng đó rất đáng quý và là dấu hiệu của sự trưởng thành về dân trí. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến và nhận xét gây ra những hoài nghi và lo lắng cho cộng đồng.

'Giáo dục cơ bản chỉ cần 9 năm'

“Để có kiến thức, kĩ năng đi học nghề hoặc lao động giản đơn thì học đến hết bậc THCS là đủ. Muốn tiến bộ thì phải học suốt đời...” - GS Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm.

'Đừng tranh cãi học 9 hay 12 năm'

“Khi giáo dục Việt Nam chưa xác định được triết lí giáo dục thì đừng bàn 9 năm hay 12 năm”- GS Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long nêu quan điểm. 

'Nên bỏ 3 năm trung học phổ thông'

Hiệu trưởng Trường ĐH FPT Lê Trường Tùng nêu quan điểm khi trao đổi với VietNamNet xung quanh đề xuất "Học sinh chỉ cần học hết lớp 9..."

Học sinh chỉ cần học hết lớp 9?

Đề xuất “chỉ cần học đến lớp 9 để có kiến thức cơ bản” của nam sinh lớp 12 đang làm dậy sóng dư luận và nhận được nhiều quan tâm của độc giả.

Tội ác của những kẻ ngồi trên giảng đường, vì đâu?

Những án giết người dã man của một số kẻ được gắn mác trí thức đặt ra câu hỏi: Liệu vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường đã được quan tâm đúng mức?

Dạy trẻ tự lập, tự do hay đưa vào khuôn khổ?

Hiện tượng Đỗ Nhật Nam tuần qua dấy lên dư luận dạy trẻ như thế nào để trẻ phát huy được năng khiếu, sở thích cá nhân nhưng không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người lớn.

Nên làm gì từ cuộc chơi ngộ nghĩnh của giới trẻ?

Học sinh trường THPT Nguyễn Hiền ở TP HCM đã biểu diễn một trò chơi tập thể: xé giấy và tung rải trắng sân trường. Từ đây có nhiều điều đáng nói...