Giao bài về nhà, Bộ không cấm hoàn toàn

Trước những ý kiến trái chiều xung quanh quy định “không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học”, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Tiến Thành khẳng định: Bộ không cấm giáo viên có những hoạt động hỗ trợ học sinh yếu.

Giáo dục cổ truyền và giáo dục hiện đại

Một số người cho rằng không nên mất thời gian tranh luận về “Tiên học lễ...”, nhưng tôi lại thấy diễn đàn này rất quan trọng. Bởi, vấn đề không đơn giản chỉ dừng lại ở nội hàm chữ "Lễ"...

Không cấm được giáo viên giao bài về nhà

Năm học 2012-2013, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo không ra bài tập về nhà cho học sinh lớp 1. Xung quanh chỉ đạo này, phụ huynh và một số hiệu trưởng đều cho rằng rất khó để thực hiện nghiêm túc tuyệt đối.

Khẩu hiệu có đem lại hiệu quả giáo dục?

Nhiều khẩu hiệu được dùng để hô hào đám đông, vì thế dễ nhàm. Vấn đề là khẩu hiệu sẽ được tác động thế nào, được hiểu bởi đối tượng nào của xã hội. Nó có nhất thiết phải có trong thế giới quan của trẻ em không?

Nhiều khẩu hiệu giáo dục đã bị xóa sổ

Khẩu hiệu trong các trường học thời Xô viết được đánh giá là không kém hơn nhiều về hiệu quả giáo dục so với các bài hát thiếu nhi kinh điển. Nhưng nhiều khẩu hiệu Xô viết nặng về hô hào đến hôm nay đã chỉ thuộc về lưu trữ…

Nho giáo và triết lý giáo dục

...Tất cả như quyện lại với nhau, như cùng có một nguyên nhân sâu xa nào đó liên quan đến triết lý giáo dục, mà cũng hình như liên quan đến  chuyện “tiên học lễ...” trong nhà trường mà chúng ta đang tranh luận.

GS Hoàng Tụy: Từng người tài trí chưa đủ cho trí tuệ Việt

 Thứ hạng trí tuệ của người Việt Nam đạt 79/141 quốc gia. Bảng thứ hạng này đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: sức sáng tạo của người Việt Nam có thấp hay không và nguyên nhân nào lại bị xếp hạng thấp như vậy.

Dựa vào gì để cân nhắc bỏ hay giữ “học lễ”?

Nếu không trở về nội hàm gốc của “lễ”, cuộc thảo luận tiếp tục hayđình chỉ học “lễ” sẽ vô tận, vô bổ. Bởi vì, mỗi vị sẽ mở đầu bằng: “Theoý kiến riêng của tôi, thì “lễ” là…”

Trí thức Nga: ‘Lễ’ và ‘Văn’ nên dạy cùng lúc

Tôi đang ở Nga, không có từ điển Việt – Nga bên mình, nên không nhớ được hết các nghĩa của từ “lễ”. Câu ‘Tiên học lễ…” trong đời mình tôi đã từng dịch ra tiếng Nga.

Panasonic tổ chức giáo dục Môi trường - Di sản UNESCO

 Ngày 9 - 10/8, Chương trình giáo dục Môi trường – Di sản thế giới UNESCO cho học sinh các trường THCS tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long.

Bói không ra thầy dạy 'lễ'

TIÊN HỌC LỄ cũng có cách dạy để học sinh 8-10 tuổi hiểu đúng nghĩa gốc, dù chỉ ở mức độ sơ đẳng. Đó là ứng xử sao cho đúng “lễ”, như kinh Lễ đã dạy.

Hòa nhập thế giới hay 'độc đáo Việt Nam'?

 Tham gia diễn đàn về khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, GS Nguyễn Ngọc Lanh đặt vấn đề: Ta nên hoà nhập thế giới hay cứ “độc đáo Việt Nam? Độc đáo và độc đoán có gì giống nhau, khác nhau?

Ngăn chặn 'trường học thành chợ'

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thực tế có nhiều tổ chức, cá nhân liên hệ đưa dịch vụ vào nhà trường. Còn Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có những giải pháp ngăn chặn để không biến "trường học thành chợ".

Độc giả đề xuất khẩu hiệu thay thế 'Tiên học lễ...'

Diễn đàn bỏ hay không bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" nhận được hàng ngàn góp ý. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng không nên bỏ khẩu hiệu này, cũng có không ít người đề xuất khẩu hiệu thay thế khác.

Luận bàn về những hệ lụy của chữ 'Lễ'

Nhiều ý kiến lo ngại rằng, bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ...” đồng nghĩa với việc nhà trường khước từ chức năng “giáo dục” (dạy dỗ), chỉ làm chức năng “đào tạo”. Nhưng không bỏ sẽ có những hệ lụy....

Phụ huynh méo mặt với phí trường tư

Năm học mới đến, học phí ở các trường dân lập trên địa bàn Hà Nội lại là đề tài "nóng" trên các diễn đàn mạng. Ngoài học phí, trường tư còn có thêm các khoản phụ phí khiến không ít phụ huynh méo mặt.

Muôn kiểu tận thu gắn mác 'tự nguyện'

 Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh kinh tế của dân cư từng nơi mà mỗi trường học lại có những hình thức “tận thu” từ các loại hình dịch vụ trên danh nghĩa “tự nguyện” nhưng phụ huynh bắt buộc phải tham gia.

Dịch vụ bảo hiểm ồ ạt tấn công trường học

Vào mùa khai trường, các doanh nghiệp bảo biểm lại ồ ạt tấn công trường học. Từ cấp Sở giáo dục tới cấp Phòng rồi đến cấp trường đang bị hầu hết các DN bảo hiểm biến thành nơi tiếp thị, chào hàng

Hà Nội: Quảng cáo bủa vây trường học

Dạo quanh các cấp học, bậc học ở mọi lứa tuổi tại Hà Nội những tấm biển, băng-rôn quảng cáo xuất hiện nhan nhản dưới nhiều hình thức.

'Thế hệ tôi không đòn roi vẫn thành đạt'

Trao đổi với VietNamNet, GS-NGND Nguyễn Lân Dũng chỉ ra nguyên nhân khiến thầy dùng đòn roi và trò không phục. Ông nói, không thiếu hình phạt khác thích hợp cho các lứa tuổi khác nhau...

Khi 'bị cáo' và 'nạn nhân' bao che nhau?

Trong sự việc thầy phạt bằng đòn roi ở Thái Nguyên, trong khi các chuyên gia giáo dục và cơ quan quản lý luôn coi phụ huynh, học sinh là nạn nhân thì chính bản thân họ laị một mực cho rằng mình nhận được nhiều lợi ích…

Loạn quảng cáo du nhập học đường

Việc các hình thức quảng cáo, tiếp thị xuất hiện ngày một nhiều trong môi trường giáo dục đã khiến không ít học sinh và phụ huynh tỏ ra không thoải mái.

Phụ huynh tá hỏa với hàng loạt kiểu móc túi?

Không ít loại dịch vụ, hàng hoá ngày càng len sâu vào hoạt động của các nhà trường từ mầm non, tiểu học đến THCS khiến học sinh và các bậc phụ huynh chỉ còn biết "vừa cười vừa khóc"…

Roi vọt làm biến dạng nhân cách trò

"Tùy mức độ thương tổn, người bị giáo dục bằng roi vọt sẽ gặp khó khăn ít nhiều trong mối quan hệ với người khác. Trẻ thực sự sáng tạo nếu được tôn trọng và khuyến khích...." - độc giả Hien Dang chia sẻ kinh nghiệm.

'Tiên học lễ...' không có lợi?

Từ Pháp - độc giả Nguyễn Khánh Trung nêu quan điểm cá nhân bàn về việc nên giữ hay bỏ khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Theo tác giả, khẩu hiệu này được treo trong các trường học hiện nay không có lợi cho sự phát triển.