7h ngày 8/9, cảnh ùn tắc kéo dài tại phố Đào Tấn, hướng từ nút giao Bưởi tới Liễu Giai. Trong 40 phút phóng viên có mặt tại đây, chiếc xe bus vẫn không thể thoát ra khỏi khu vực này.
Nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, "đến hẹn lại lên" mỗi lần Hà Nội có mưa.
Tình trạng rối loạn giao thông không chỉ xảy ra ở nút giao Nguyễn Trãi, cảnh tượng này còn xuất hiện tại nhiều tuyến đường lớn hướng về trung tâm thủ đô như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, Xuân Thủy... 
Cảnh sát có mặt từ sớm điều tiết, phân luồng nhưng nhiều thời gian đành bất lực nhìn dòng người ùn ùn chen lấn vội vã. 
Ôtô chiếm số lượng lớn trên đường, lấn át và chiếm hầu hết làn đường của xe máy.

Tại nút giao Kim Mã - Liễu Giai, hàng trăm "xế hộp" nhích từng mét. Các ngã tư gần đó dòng người đang đi lại một cách lộn xộn.

Xe cộ ùn ùn "bò" lên dốc cầu vượt Nguyễn Chánh - Hoàng Đạo Thuý lúc 7h.
Lúc 8h30, tình hình giao thông tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng đã được cải thiện.