“Quân đội Nga cố kiểm soát thành phố Bakhmut vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, họ đang dần không đạt được mục tiêu này. Đối phương sử dụng pháo binh, súng cối và xe tăng để phá hủy nơi đây. Những cuộc giao tranh giữa binh sĩ chúng tôi và đối phương thường xuyên xảy ra ở cự ly gần. Chúng tôi phải đối phó họ bằng vũ khí cầm tay và lựu đạn, chứ không phải pháo binh”, hãng thông tấn CNN dẫn lời phát ngôn viên lữ đoàn tấn công số 10 Ukraine, Mykyta Shandyba nói hôm 30/4.

Khung cảnh một phần thành phố Bakhmut, Ukraine nhìn từ trên cao. Ảnh: AP

Theo Shandyba, quân đối phương bắn phá các điểm phòng ngự của Ukraine trong thành phố Bakhmut không ngừng nghỉ, khi “pháo binh sẽ mở màn cuộc tấn công, sau đó bộ binh xông lên và cố phá vỡ tuyến phòng thủ”.

Trong khi đó, một binh sĩ Ukraine tên là Yurii Syrotiuk lại nói rằng quân đội Nga đang vội vã tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Kiev đóng ở Bakhmut.

“Phía Nga đang vội vã và cố gắng tấn công vào khu vực có những tòa nhà cao tầng ở Bakhmut. Theo tôi, quân đối phương đang tiến hành chiến thuật mang tính phá hủy hơn, khi đánh phá nhiều nhà cửa cũng như công trình”, anh Syrotiuk nói với CNN.

Nga thay tướng chỉ huy hậu cần 

Bộ Quốc phòng Nga đêm 30/4 cho biết, tướng chỉ huy hậu cần của Nga Mikhail Mizintsev, cựu chỉ huy trong chiến dịch ở thành phố Mariupol, được thay thế bởi cựu Phó tư lệnh Vệ binh quốc gia Alexei Kuzmenkov.

“Ông Kuzmenkov được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Nga, và phụ trách về vấn đề hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng vũ trang”, tờ The Guardian trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, viết. 

Tuy nhiên, bản thông cáo này không nêu lý do ông Mizintsev bị thay thế.

Nga bắn hạ UAV cảm tử gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Lực lượng an ninh Nga đêm 30/4 cho biết, quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine, được trang bị thuốc nổ C4, tại khu vực lân cận thành phố Energodar, nơi nằm gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

“Dù lượng thuốc nổ được gắn trên chiếc UAV không đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các phương tiện chiến đấu bọc thép, nhưng chúng có thể được dùng để nhằm vào dân thường. Rất may với sự cảnh giác và chuyên nghiệp tới từ các nhân viên an ninh, chiếc UAV trên đã bị bắn hạ”, đại diện lực lượng an ninh Nga nói với hãng thông tấn TASS.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc trên.