Thế trận lòng dân là then chốt

Từ vùng biên giới đất liền đến biển đảo xa xôi, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm bám trụ, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều chốt, đồn, trạm duy trì trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. 

W-anh 34.jpg
 Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ý Tý tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính mang quân hàm xanh vẫn giữ vững tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với họ, mỗi cột mốc biên cương không chỉ là ranh giới lãnh thổ mà còn là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do. Từ giữ đất đến giữ dân – thế trận lòng dân là then chốt. Ở những nơi gian khó nhất, họ vừa là người lính, vừa là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư của bản làng.

Các mô hình tiêu biểu như “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tiếng loa biên giới”, “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động nhân văn mà còn là giải pháp chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chỉ tính riêng năm 2025, Bộ đội Biên phòng các địa phương đã hỗ trợ hơn 3.200 hộ dân thoát nghèo bền vững, duy trì gần 6.000 mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, đỡ đầu 3.000 học sinh thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”. Hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân làm đường, dựng nhà, thu hoạch mùa màng, trở thành “điểm tựa” vững chắc của đồng bào vùng biên.

Giữ vững bản lĩnh, chủ động thích ứng với thách thức mới

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của lực lượng biên phòng không chỉ là giữ vững đường biên, mốc giới mà còn phải chủ động, sáng tạo xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo: chủ động thiết lập tuyến phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc theo Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đơn vị chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phù hợp về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Bộ đội Biên phòng các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò cán bộ biên phòng tăng cường xã, phụ trách hộ gia đình, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, chương trình hiệu quả như: “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Thầy thuốc, thầy giáo quân hàm xanh”... góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, an toàn, vững mạnh.

Trong năm 2025, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 32 chuyên án lớn, xử lý hơn 160 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hơn 16.000 lượt tàu xuất bến, 15.000 lượt tàu nhập bến, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên