Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn. Theo Cổng thông tin điện tử halongcity.gov.vn, thời gian qua các đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền thành phố đang tích cực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đến nhân dân.

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh Petrolimex đã đẩy mạnh các  giải pháp, tăng cường hợp tác triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo, cung cấp thêm nhiều trải nghiệm và các dịch vụ gia tăng phục vụ người tiêu dùng. Thực tế triển khai cho thấy, thanh toán không dùng tiền mặt được rất nhiều khách hàng lựa chọn chỉ tính riêng tại cửa hàng xăng dầu số 48; trung bình mỗi tháng có 10% doanh thu bán xăng dầu không dùng tiền mặt.

Thành phố đã triển khai thí điểm giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các hộ tiểu thương tại các quầy hàng kinh doanh tại 3 chợ trung tâm là Chợ Hạ Long 1, chợ Hạ Long 2 và Chợ Cái Dăm. Để các hộ tiểu thương quen với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tại chợ Hạ Long 2, ban quản lý chợ gần 1 tháng qua đã phát loa truyền thanh thông báo về chủ trương này. Nhân viên Ngân hàng Nam A cử cán bộ trực tiếp tư vấn, mở tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng, cung cấp và trưng bày mã QR cho các hộ kinh doanh tiểu thương tại chợ Hạ Long 2.

Hạ Long đã triển khai thí điểm giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các hộ tiểu thương tại các quầy hàng kinh doanh tại 3 chợ trung tâm (ảnh minh họa: Anh Hào).
Nhân viên ngân hàng cử cán bộ trực tiếp tư vấn, mở tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng, cung cấp và trưng bày mã QR cho các hộ kinh doanh tiểu thương (ảnh minh họa: Anh Hào).

Được biết Hạ Long phấn đấu đến năm 2025, thành phố có từ 90% người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch hoặc tổ chức được phép, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20-25%/năm, 99% số thu ngân sách nhà nước, 100% số tiền học phí của cơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Anh Hào