Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) cho thấy, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết và 32 người bị thương. Trong đó, 5 vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương.

Gần đây nhất, chiều 10/12, trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng), vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 ô tô và 10 xe máy khiến 4 người bị thương. Tài xế Nghiêm Thành Đạt (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Hiện trường vụ tai nạn trên phố Bạch Mai
Vụ tai nạn tại ngã ba Lê Văn Lương- Hoàng Ngân.

Trước đó 2 ngày, tối 8/12, tại ngã ba đường Lê Văn Lương – Hoàng Ngân (Cầu Giấy), ô tô mang BKS 30G- 766.06 đâm vào 4 người đi bộ. Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,562 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,4 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Trong tháng 11, tại đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) cũng đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 mô tô khiến 2 người bị thương. Người điều khiển ô tô gây tai nạn cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Cá biệt, vụ tai nạn xảy ra tại cây xăng số 111 đường Láng (Đống Đa) vào ngày 12/8 khiến 7 người bị thương, 5 xe hư hỏng. Tài xế gây tai nạn là Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai) có nồng độ cồn cao gấp 2,3 lần mức vi phạm cao nhất.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn không có ngoại lệ

Để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ Cảnh sát 141 và các đơn vị thuộc Phòng CSGT, 29 Đội CSGT – Trật tự của công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân.

Chỉ trong hai ngày 14 – 15/12, hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, trong đó có những trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

Tài xế N.C.H. (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị tổ công tác Y1/141 phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,654 mg/L khí thở. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, gấp 1,6 lần mức vi phạm tối đa. 

Lực lượng CSGT- Trật tự Công an quận Ba Đình kết hợp với Công an phường Liễu Giai, Cống Vị kiểm tra nồng độ cồn.
Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm tra nồng độ cồn lưu động tại quận Cầu Giấy

Tài xế V.N.T. (trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,265 mg/L khí thở. Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm ô tô mang BKS 98A- 331.XX và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Ngoài việc lập chốt cố định, lực lượng CSGT Hà Nội còn áp dụng biện pháp tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn lưu động trên các tuyến phố.

Đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, thời điểm cuối năm, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hết sức phức tạp. Các phương tiện lưu thông tăng cao. Không chỉ vậy, dịp này lại gia tăng các cuộc liên hoan, tổng kết, hội nghị… Phòng CSGT quán triệt cán bộ chiến sĩ dù vất vả cũng phải cố gắng, nỗ lực đảm bảo an toàn cho bà con tham gia giao thông.

Mọi trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”.

“Thương vong dù ở mức nào cũng là thiệt hại, chắc chắn đó là điều không ai mong muốn. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô làm tốt nhiệm vụ của mình”, đại diện Phòng CSGT cho biết.