UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021–2025 và định hướng đến năm 2030, triển khai theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 25/3/2025 của Ban Chỉ đạo 138/CP.
Theo kế hoạch, việc tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống mua bán người trong giai đoạn 2021–2025. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc tổng kết cũng hướng tới dự báo tình hình, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng đến năm 2030. UBND TP Hà Nội yêu cầu công tác tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, tiết kiệm, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Nội dung tổng kết tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác, gồm: phòng ngừa mua bán người; đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế; công tác thống kê dữ liệu; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người.
Bên cạnh đó, kế hoạch yêu cầu làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình giai đoạn 2021–2025, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng là một nội dung quan trọng trong đợt tổng kết lần này.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tổng kết tại đơn vị, địa phương mình. Quá trình tổng kết gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những kết quả đạt được, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người.
Công an TP Hà Nội là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp kết quả, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và đề xuất khen thưởng.