Ngày 16/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2025.
Theo kế hoạch, Hà Nội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là các hành vi mua bán người trong nội địa, lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, “việc nhẹ lương cao”. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông cơ sở, gắn với chủ đề năm 2025: “Mua bán người là tội phạm có tổ chức – Hãy chấm dứt sự bóc lột”.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là các đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức và tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, bảo đảm đúng quy định pháp luật, giúp nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7 đến 30/9/2025. Công an TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, khu công nghiệp, khu vui chơi, giải trí, khu vực giáp ranh. Song song với đó là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.
Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên; tăng cường phối hợp quốc tế trong trao đổi thông tin, điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội và hỗ trợ nạn nhân. Công tác khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người được chú trọng nhằm kịp thời động viên, khích lệ.
Các sở, ngành của thành phố được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Y tế thực hiện tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kỹ năng, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên; Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội; Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai tại địa bàn, gắn phòng, chống mua bán người với phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết việc làm cho người dân.