Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” (30/7) và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Công văn số 1012/BDTTG-TTCTDTTG ngày 23/6/2025 triển khai các hoạt động đồng bộ, tập trung cao điểm từ ngày 1/7 đến 30/9/2025. Chủ đề năm nay được xác định: “Mua bán người là tội phạm có tổ chức – Hãy chấm dứt sự bóc lột”.
Tăng cường sức mạnh toàn hệ thống
Theo Công văn 1012, mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống mua bán người. Công tác phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương được nhấn mạnh để ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm.
Đặc biệt, phòng, chống mua bán người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới tiếp tục được đặt trọng tâm. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người dân dễ bị lợi dụng bởi các thủ đoạn lừa đảo như “việc nhẹ lương cao” hay môi giới đưa người đi lao động bất hợp pháp.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo yêu cầu các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ tại các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng hoạt động hưởng ứng phù hợp với đặc thù từng vùng. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, nhân rộng các mô hình tuyên truyền hiệu quả tại cộng đồng.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được coi là lực lượng nòng cốt, trực tiếp vận động, hướng dẫn bà con cảnh giác với thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm từ cộng đồng được khuyến khích, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Song song, các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các lớp tập huấn, hội thảo, hoạt động công tác dân tộc. Trong đó, nhấn mạnh phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, cùng Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 về kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng trong năm 2025.
Truyền thông đa kênh, lan tỏa thông điệp
Để lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao Báo VietNamNet và Cổng thông tin điện tử của Bộ tăng cường tần suất, thời lượng thông tin về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phổ biến các quy định mới trong Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024. Ngoài tin bài, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như video clip, tư liệu, gương người tốt việc tốt sẽ được triển khai rộng rãi.

Các đơn vị trực thuộc Bộ như Học viện Dân tộc, các trường và nhà khách Dân tộc đồng loạt treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 1/7 đến hết 30/9/2025 với nội dung: “Mua bán người là tội phạm có tổ chức – Hãy chấm dứt sự bóc lột”.
Công tác tuyên truyền trong trường học, đoàn thể thanh niên cũng được đẩy mạnh nhằm cảnh báo học sinh, sinh viên về những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, nơi tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi.
Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo được giao nhiệm vụ theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc các địa phương triển khai nghiêm túc Tháng cao điểm phòng, chống mua bán người. Sau khi kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ nhấn mạnh yêu cầu triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời gắn hoạt động phòng, chống mua bán người với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền núi. Việc cung cấp thông tin, định hướng phát triển mô hình kinh tế - xã hội hiệu quả cho đồng bào được coi là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ.
Với thông điệp rõ ràng và kế hoạch hành động cụ thể, Bộ Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng sự vào cuộc của toàn xã hội sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người – một loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và đặc biệt nguy hiểm.
Cuộc chiến này không chỉ đòi hỏi sự kiên quyết của lực lượng chức năng mà còn cần đến sự cảnh giác, chủ động của mỗi người dân. Khi cộng đồng đều ý thức rõ ràng rằng mua bán người là tội ác không khoan nhượng, mục tiêu xây dựng xã hội an toàn, nhân văn sẽ dần trở thành hiện thực.