Ban tổ chức cuộc thi Cuộc đua số 2019 – 2020 vừa cho biết, trong tuần vừa qua, vòng thi sơ khảo quốc tế đã được tổ chức theo hình thức thi online, với sự tham gia của 16 đội sinh viên đến từ 8 quốc gia gồm Anh, Pháp, Nga, Australia, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Ấn Độ.

Trải qua những vòng thi năng lực lập trình nhanh và năng lực xử lý hình ảnh, hai đội thi đến từ trường Quốc tế Khoa học Xử lý thông tin EISTI (Pháp) đã xuất sắc giành chiến thắng, chính thức trở thành những ứng viên đầu tiên cho giải Vô địch trị giá đến 1,2 tỷ đồng của Cuộc đua số mùa thứ tư.

Hai đội tuyển sinh viên trường Quốc tế Khoa học Xử lý thông tin EISTI (Pháp) đã giành quyền tham dự Chung kết cuộc thi Cuộc đua số mùa thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 5/2020 tại Hà Nội.

Hai đội tuyển sinh viên trường Quốc tế Khoa học Xử lý thông tin EISTI (Pháp) đã giành quyền tham dự Chung kết cuộc thi Cuộc đua số mùa thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 5/2020 tại Hà Nội.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 4/1 đến 15/1/2020, vòng sơ khảo Cuộc đua số 2019 - 2020 đã diễn ra xuyên suốt tại 10 điểm thi tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM. Ở vòng thi này, các đội thi phải vượt qua 3 phần thi: Năng lực xử lý ảnh; Kỹ năng Lập trình nhanh; Phản biện.

Kết thúc vòng thi, cuộc thi đã tìm ra 16 đội thi xuất sắc giành quyền vào vòng bán kết, gồm có: HCMUT X LHP (Đại học Bách khoa – Đại học quốc gia TP.HCM); TEAM THO, SPK-TWOLABS (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM); LHU_IRC (Đại học Lạc Hồng); HCMUS-AVENGERS (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM); LITTE FAT BOYS, DUT.DUCKIES (Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng); A2T (Đại học Bách Khoa Hà Nội); MTA_POS (Học viện Kỹ thuật Quân sự); HAUI.NOTTRASHCAR (Đai học Công nghiệp Hà Nội); BANANA, PROTIT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); GOODGAME, BLACK PANTHER (Đại học FPT); CDSNTU1 (Đại học Nha Trang); và SQ28 (Đại học Thông tin liên lạc).

Theo kế hoạch, tại vòng Bán kết sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2020 ở Hà Nội và TP.HCM, 16 đội tuyển sinh viên Việt Nam đến từ 12 Học viện, trường đại học hàng đầu về CNTT trong cả nước sẽ tranh tài để chọn ra 8 đại diện xuất sắc nhất cùng với hai đội thi quốc tế thi đấu ở vòng thi Chung kết.

Theo Ban tổ chức, với lịch sử lâu đời và thế mạnh về Tin học - Toán học, trường Quốc tế Khoa học Xử lý Thông tin EISTI (Pháp) được đánh giá là một trong những trường tốt nhất về đào tạo CNTT của Pháp. Và vì thế, trận chung kết Cuộc đua số năm 2019 – 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2020 sẽ là một trận đấu cân tài cân sức giữa các đối thủ đáng gờm đến từ các trường trong và ngoài nước.

Được biết, trong mùa thi thứ tư tổ chức Cuộc đua số, FPT cung cấp cho thí sinh phần mềm mô phỏng phiên bản 2019 – 2020, bổ sung thêm xử lý ảnh chiều sâu (RGB-depth images), và thiết bị cho xe mô hình bao gồm bộ quét Lidar 360 - 2D và 4 cảm biến Sonar ở 4 góc xe, giúp phát hiện các vật cản xung quanh và phía dưới xe, giúp giải bài toán định vị và lùi xe vào điểm đỗ; Bộ đo phản hồi tốc độ động cơ được gắn vào trục xe giúp lập trình xe chạy mượt hơn.

Năm nay, ngoài các thách thức từ các mùa trước như xe đi đúng làn đường, đi theo biển báo giao thông, tránh chướng ngại vật tĩnh, xử lý ánh sáng thay đổi…, thí sinh sẽ đối diện với thử thách lớn nhất là “vật cản động”. Cụ thể, tại vòng Chung kết, chiếc xe tự hành của các đội thi sẽ phải tránh các xe đi thuận, ngược chiều, người đi bộ ngẫu nhiên. Ngoài ra, xe cũng sẽ phải đỗ vào đúng vị trí trong bãi đỗ theo nhiều cách khác nhau.