XEM CLIP:

Hơn 15h ngày 2/3, người dân tại tổ 17, phường Phú Lương phát hiện khói, lửa bùng lên tại 2 ngôi nhà trên đường Bắc Lãm.

Bà Thoa (sống cách đám cháy khoảng 300m) cho biết, bà đứng ở cửa nhà nhìn thấy khói đen bốc lên và lửa lan nhanh.

"Khi cháy, chủ nhà vẫn đang bán hàng ở tầng 1 mà không hề hay biết sự việc", bà Thoa cho hay.

W-chua-chay-bac-lam-5-copy-5.jpg
Ngọn lửa phun ra từ tầng thượng ngôi nhà

Một người hàng xóm khác cho biết, người trong nhà chỉ phát hiện ra cháy khi nhìn thấy nhựa chảy rơi xuống cầu thang. 

"Lúc nhìn thấy cháy, chúng tôi hốt hoảng tri hô mọi người gọi cảnh sát PCCC và tìm bình cứu hỏa, vòi nước để dập lửa nhưng bất thành", một nhân chứng kể.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông thông tin, ngay khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

W-chua-chay-bac-lam-1-copy-6.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy tại tầng 1 của ngôi nhà
W-chua-chay-bac-lam-copy-5.jpg
Cảnh sát sử dụng máy bơm để hút nước tại ao, hồ quanh đám cháy nhằm dập lửa

"Bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, rổ nhựa. Máy mắn không có người bị mắc kẹt trong nhà", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông cho biết.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm 16h30, ngọn lửa bùng to tại tầng thượng của ngôi nhà, khu vực này được chủ nhà quây tôn kín dùng để chứa hàng hóa. 

Đến 17h, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát.