Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày (từ 20/1 đến hết ngày 26/1). Ngay sau ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân đã đổ về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội chật cứng phương tiện.

Từ 16h30 hôm nay, tại tuyến đường Giải Phóng cửa ngõ phía nam của Thủ đô (hướng ra Pháp Vân – quốc lộ 1A) lượng ô tô, xe máy đã gia tăng đáng kể.

Dòng phương tiện đổ về nút giao Pháp Vân - quốc lộ 1A cũ. Ảnh: Đình Hiếu
Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai), người dân từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội theo những chuyến xe bus, taxi, xe ôm đổ về đây để đón xe khách về quê nghỉ Tết.

Khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát, người dân chờ bắt xe khách bên ngoài bến khá đông. Ô tô dừng đỗ sai quy định để đón khách khiến giao thông ách tắc.

Nhiều xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Nam Định cố tình chạy "rùa bò" để chờ khách.

Ô tô khách dừng giữa đường để đón khách. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân – quốc lộ 1A, lượng phương tiện tăng lên từng giờ. 

Theo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), lượng phương tiện dồn về cửa ngõ tăng từ sáng.

Tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - quốc lộ 1A cũ, lượng phương tiện tăng lên từng giờ
Nhiều người đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc
Lực lượng công an vất vả phân làn, điều tiết giao thông

Đặc biệt, tại đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đã xảy ra va chạm giữa hai ô tô con khiến dòng phương tiện bị ùn tắc kéo dài theo hướng từ Hà Nội - Hà Nam. 

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã nhanh chóng cử lực lượng đến giải quyết vụ tai nạn và phân luồng.

Vụ va chạm khiến dòng phương tiện di chuyển khó khăn

Tại chiều ngược lại, từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Vành đai 3 (Hà Nội), lượng phương tiện gia tăng đáng kể, dòng ô tô xếp hàng gần 1km để vào trung tâm Hà Nội.

Lực lượng CSGT phân luồng tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, nhiều người chờ đợi để bắt xe về quê.

Rất đông người chờ xe về quê ăn Tết

Chị Trần Nguyệt Linh (Sơn La) cho hay, dù 17h30 xe khách bắt đầu từ bến xe Mỹ Đình đi Sơn La. Thế nhưng, do lo muộn xe, nên chị Linh đã ra bến đợi từ 16h15.

"Tôi cố gắng ra bến xe sớm vì lo không còn chỗ, không về quê được", chị Linh chia sẻ.

Chị Trần Nguyệt Linh (Sơn La) đang ngồi đợi xe.
Khu vực nhà chờ tại Bến xe Mỹ Đình chiều muộn ngày 19/1
Người dân lỉnh kỉnh mang theo hành lý, hộp quà... về quê đón Tết với gia đình.
Nhà xe đi Điện Biên vẫn rất đông khách.