Ít nhất hai người đã bị thương nặng sau khi một vụ cháy xảy ra trên tàu siêu tốc Shinkansen tại Nhật Bản vào hôm thứ Ba (30/6), các nhà chức trách cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một vụ hỏa hoạn xảy ra gần nhà ga Yurakucho tại Tokyo. (Ảnh minh họa: Xinhuanet)

Một hành khách (chưa xác định được giới tính) đã tự đổ xăng lên người và gây ra vụ hỏa hoạn, hãng tin BBC trích lời một phát ngôn viên của Công ty đường sắt Trung ương Nhật Bản (JR Tokai).

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 sáng 30/6 (giờ địa phương) khi đoàn tàu đang đi từ Tokyo tới Osaka, gần thành phố Odawara.

Cảnh quay trên truyền hình TBS cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ một toa tàu và những hành khách dùng khăn để che mặt trong khi chạy ra ngoài.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn sở cứu hỏa Odawara cho biết hai hành khách đã bị ngừng tim. Một số hành khách khác cũng bị thương nhẹ. Con số thương vong được cho là sẽ tăng thêm.

Theo một quan chức tại JR Tokai, đoàn tàu đã dừng lại sau khi có tín hiệu khẩn cấp và một hành khách trên người tẩm đầy xăng đã được phát hiện ở lối ra vào của một toa tàu.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc trên, Reuters cho hay.

Cho tới nay, tàu siêu tốc Shinkansen vẫn nổi tiếng vì tốc độ và sự an toàn cao.

Sầm Hoa