hạnh kiểm

Cập nhập tin tức hạnh kiểm

Thầy giáo đánh đồng nghiệp vì con hạnh kiểm trung bình bị phạt 6,5 triệu đồng

Công an huyện Đắk Glong (tỉnh ĐắK Nông) vừa ra quyết định xử phạt thầy giáo L.M.D (giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ) vì hành vi hành hung nữ đồng nghiệp.

Gần 700 sinh viên Trường Giao thông có điểm rèn luyện bằng 0

Gần 700 sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có nguy cơ bị điểm rèn luyện bằng 0 đồng nghĩa với hạnh kiểm loại kém.

 

"Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi ở trường như thế nào?"

Một thầy dạy đội tuyển đã cầm bài của tôi chì chiết, vì kiểu viết không ra gì và chữ xấu. Trưa hôm đó, tôi bị cảm, nôn thốc nôn tháo, cái kiểu "tự bị cảm" vì sợ hãi.

Xúc động cảnh học sinh cúi chào bảo vệ mỗi sáng

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong mỗi sáng sớm đi học đều gật đầu chào bác bảo vệ.

Phạt học sinh, cô giáo bị phụ huynh tát phải nhập viện

Đánh một học sinh vì không mặc đồng phục, cô giáo Hải lập tức bị phụ huynh xông vào trường tát ngay trước lớp.

Đánh giá hạnh kiểm như hiện nay dễ tạo cho học sinh "tính 2 mặt"

Hệ lụy sâu xa của việc nhà trường, giáo viên can thiệp sâu vào nhân cách của học sinh thông qua áp đặt đánh giá hạnh kiểm là sẽ tạo ra những con người ngoan ngoãn giả vờ.

Nữ sinh "chê bệnh viện" trên Facebook được xếp hạnh kiểm lên loại khá

Nữ sinh chê bệnh viện trên Facebook đã được Trường THPT Kiến Tường (Long An) đã xếp loại lại hạnh kiểm từ trung bình lên khá.

Đánh giá lại hạnh kiểm của nữ sinh “chê bệnh viện” trên Facebook

Ông Nguyễn Thanh Tiệp, giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cho biết về việc nữ sinh P.T.T. bị kỷ luật vì “chê” bệnh viện khu vực, Sở đã trao đổi với hiệu trưởng Trường THPT Kiến Tường.

Nên giữ hay bỏ đánh giá hạnh kiểm học sinh?

Hiện tại, đánh giá hạnh kiểm vẫn là vấn đề đang gây xôn xao dư luận, làm đau đầu cả phụ huynh, giáo viên lẫn học sinh.

Đau đầu với việc xét hạnh kiểm học sinh cuối năm

Việc xét hạnh kiểm học sinh cuối năm khiến thầy cô rất đau đầu, không thể tránh khỏi bất đồng và mất thời gian.

"Phụ huynh không tự nhiên đặt chuyện cô ép học thêm"

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng trao đổi với VietNamNet xung quanh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lí dạy thêm học thêm có nội dung xem xét hạnh kiểm, xử lí kỉ luật học sinh học thêm ở cơ sở chưa được cấp phép.

Học thêm tại cơ sở ' chui', trò sẽ bị xem xét hạnh kiểm

Những học sinh phổ thông, GDTX tham gia học thêm tại những nơi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét và đánh giá về mặt hạnh kiểm, xử lý kỷ luật,…

4 nữ sinh đánh bạn trong khách sạn bị xếp hạnh kiểm yếu

 Trước mắt, 4 nữ sinh lớp 12 của trường THPT Phan Đình Phùng và THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) bị xếp hạnh kiểm yếu của học kỳ I (năm học 2014 - 2015).