Chiều 29/6, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ ở xã Ngọc Hồi khiến người phụ nữ tử vong.

Ảnh minh họa.

Vào khoảng 2h15 ngày 27/6, chủ nhà nghỉ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo.

Trước đó, vào khoảng 1h30 cùng ngày, anh T. nghe thấy tiếng hét trong phòng 201. Anh cùng nhân viên kiểm tra thì phát hiện đôi nam, nữ nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh có con dao nhọn dính máu.

Theo giấy tờ tùy thân, cặp nam, nữ có tên Nguyễn Văn Th. (SN 1990, quê quán ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004, quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Ngay sau đó, cặp đôi nam, nữ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, tuy nhiên chị T. đã tử vong.

Công an huyện Thanh Trì xác định anh Th. và chị T. có quan hệ tình cảm, nhưng do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Th. nảy sinh ý định sát hại chị T.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 27/6, 2 người hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Bình An, để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Có mặt ở phòng nghỉ nghi phạm Th. dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm 2 nhát vào vùng cổ khiến chị T. gục ngã và tử vong tại chỗ.

Đâm chị T. xong, nghi phạm nằm lên giường và dùng dao tự tử nhưng không chết. Công an huyện Thanh Trị kịp thời có mặt phối hợp đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, sức khỏe của Th. đã bình phục.