Theo phương án sắp xếp, Trường THPT Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ sáp nhập với Trường THPT Hương Khê (xã Hương Khê) để thành lập Trường THPT Hương Khê. Cơ sở Trường THPT Phúc Trạch sẽ trở thành phân hiệu Phúc Trạch.

Trước thời điểm sắp xếp, cả 3 thành viên Ban Giám hiệu Trường THPT Phúc Trạch đều có đơn xin thôi giữ chức vụ. Trong đó, Phó Hiệu trưởng Trần Nam Cương phụ trách chuyên môn và Phó Hiệu trưởng Mai Văn Hải phụ trách cơ sở vật chất xin trở lại giảng dạy. Hiệu trưởng Phan Thanh Toàn xin nghỉ hưu trước tuổi gần một năm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Thanh Toàn xác nhận thông tin trên và cho biết ông đã gần đến tuổi nghỉ hưu nên chủ động xin nghỉ trước thời hạn. Hai phó hiệu trưởng cũng tự nguyện xin thôi công tác quản lý để trở lại bục giảng. Theo đó, ông Mai Văn Hải sẽ dạy môn Thể dục, còn ông Trần Nam Cương dạy môn Toán.

a thầy Toàn2.jpg
Thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch. Ảnh: D.C

Theo ông Toàn, các cán bộ quản lý đều tự nguyện xin thôi chức vụ để góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học. 

Là người đứng đầu Trường THPT Phúc Trạch trước thời điểm sáp nhập, ông Toàn cho biết ông hiểu và tôn trọng lựa chọn của từng cán bộ quản lý. 

“Điều quan trọng là trường mới sau sáp nhập sớm ổn định, phát huy được lợi thế về quy mô, ngày càng phát triển vững mạnh và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh trong khu vực”, ông Toàn nói.

Phó hiệu trưởng xin trở lại bục giảng để gần cha mẹ

Trong số những cán bộ quản lý xin trở lại giảng dạy, ông Trần Nam Cương (SN 1978), Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch, có nguyện vọng được trở về gần gia đình.

Theo ông Toàn, Phó Hiệu trưởng Trần Nam Cương quê ở huyện Đức Thọ cũ, có bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe yếu. Sau nhiều năm công tác xa quê, ông mong muốn về gần nhà để thuận tiện chăm sóc cha mẹ. 

Chia sẻ về việc này, ông Trần Nam Cương cho biết, ông đã có 26 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 8 năm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại các trường ở Hương Khê và Phúc Trạch.

a thầy Cương.jpg
Ông Trần Nam Cương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch. Ảnh: D.C

Ông Cương cho hay, ông đã xin thôi công tác quản lý để trở lại giảng dạy theo chủ trương sắp xếp chung của ngành. Theo ông, việc chuyển từ vị trí quản lý trở lại làm giáo viên là điều bình thường. “Không làm việc này thì làm việc kia thôi”, ông nói và cho biết bản thân không muốn tạo thêm khó khăn cho ngành trong quá trình sắp xếp.

Tốt nghiệp đại học năm 2000, ông được bố trí công tác và giảng dạy môn Toán tại khu vực Hương Khê, sau đó giữ chức phó hiệu trưởng và chưa từng công tác tại quê nhà.

Sau khi trở lại giảng dạy, ông mong muốn được bố trí về Trường THPT Trần Phú, gần gia đình để chăm sóc bố mẹ đã ngoài 80 tuổi.

Ông Cương cho biết hoàn toàn đồng thuận với chủ trương chung. Nếu được bố trí phù hợp, ông mong muốn được trở về quê; nếu chưa thể sắp xếp thì tiếp tục giảng dạy tại nơi đang công tác.

“Tôi là con trai cả, còn em gái đã lấy chồng. Tôi cũng muốn đợt sắp xếp này xin về gần nhà để chăm sóc bố mẹ nhưng sợ khó. Nếu sắp xếp được thì tôi về, còn không được thì ở lại Hương Khê giảng dạy ở trường”, ông Cương nói.

Theo phương án sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ giảm số trường học, trung tâm giáo dục từ 649 xuống 235, tương đương giảm 414 đơn vị. Riêng bậc THPT, toàn tỉnh còn 30 trường, giảm 8 trường. Việc sắp xếp cũng kéo theo yêu cầu bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Đến nay, 20 cán bộ quản lý tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã chủ động xin thôi chức vụ. Trong đó, 3 hiệu trưởng xin nghỉ hưu trước tuổi, 1 hiệu trưởng và 16 phó hiệu trưởng xin trở lại làm giáo viên.