Là chính khách có tầm ảnh hưởng sâu rộng quốc tế, khi còn tại nhiệm, Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam những tình cảm đặc biệt và có sự đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển mối bang giao giữa hai nước trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Ông Abe Shinzo là Thủ tướng có thời gian cầm quyền lâu nhất trong lịch sử của Nhật Bản, với bốn nhiệm kỳ khoảng gần 8 năm, từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2020 và trước đó từ 2006 – 2007. Trong thời gian đó, đã 4 lần Thủ tướng Abe Shinzo thăm chính thức Việt Nam vào các năm 2006, 2013, 2017 (thăm Việt Nam vào tháng 1 và dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11). Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Nhật Bản là nước G-7 đầu tiên đón Tổng Bí thư Việt Nam tới thăm (năm 1995), nước G-7 đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam (năm 2009), nước G-7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (năm 2011), nước G-7 đầu tiên mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng (5/2016).

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2006. Thời điểm này, ngay trong nhiệm kỳ đầu của ông Abe Shinzo, chỉ trong 1 năm nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mối quan hệ giữa lãnh đạo hai nước. Ảnh Thủ tướng Abe Shinzo chào xã giao Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nhật nhậm chức ở tuổi 52 đã xác lập khuôn khổ quan hệ “hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược” với Việt Nam, tiền đề cho việc ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt - Nhật thành Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014. Tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Abe, ngày 20/11/2006. Ảnh: TTXVN
Ông Abe cũng đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 10 cùng năm. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Abe Shinzo (đứng thứ hai hàng trước từ phải qua) cười rất tươi khi mặc áo dài chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2006 ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Năm 2013 ông Abe Shinzo một lần nữa trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông Abe Shinzo một lần nữa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài sau khi tái đắc cử trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Abe. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào ngày 16/1/2013. Ảnh: TTXVN
Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe, chiều 16/1/2013. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Shinzo Abe công bố khoản ODA trị giá 1 tỷ USD dành cho Việt Nam để triển khai các dự án thuộc đợt 2. Ảnh: VGP
Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai các kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên của Chiến lược phát triển Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật hướng đến 2020, tầm nhìn 2030. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2013. Ảnh: TTXVN
Những ngày đầu xuân năm 2017, ông Abe trở thành lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam. 10 tháng sau ông thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
 Trong chuyền thăm ông khẳng định, Nhật Bản ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước Việt Nam, coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Abe Shinzo
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Abe Shinzo. Trong chuyến thăm này, ông Abe tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, quy mô lớn, trọng điểm quốc gia như đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đường sắt đô thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe Shinzo đã chứng kiến các bộ, ngành và cơ quan hai nước trao đổi 14 văn kiện ký kết, bao gồm các công hàm trao đổi cho 4 dự án vốn vay ODA trị giá 100,3 tỷ Yên (hơn 900 triệu USD), 4 dự án không hoàn lại trị giá 26 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe Shinzo trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Abe từ 16-17/1/2017. 
Tại cuộc gặp gỡ báo chí chung, Thủ tướng Abe Shinzo bày tỏ, với các kết quả hội đàm đã đạt được, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi sẽ nắm chặt tay với nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, tiếp Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
"Việt Nam là một đối tác quan trọng của Nhật Bản, cùng chia sẻ giá trị chung và tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam để đóng góp vào sự phồn vinh và thịnh vượng của khu vực, bảo vệ và phát triển trật tự thế giới", ông Abe nói với báo giới Việt Nam.
Hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017. Ảnh: TTXVN
Trong ảnh, Thủ tướng Abe (thứ hai từ phải sang, hàng trước) chụp cùng các lãnh đạo tham dự hội nghị APEC ngày 11/11/2017. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã cùng tản bộ tại khu phố cổ Hội An, khai trương Không gian Văn hóa Việt -Nhật, tham quan mô hình Châu ấn thuyền. Ảnh: VGP
Hình ảnh ông Abe tươi cười trong khung cảnh phố Hội, nơi vẫn còn lưu giữ những dấu ấn văn hóa Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước, tượng trưng cho cam kết của nhà lãnh đạo trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Ảnh: VGP
Trước câu hỏi cảm nhận khi trở lại Hà Nội, Thủ tướng Nhật gửi lời cảm ơn tới người dân Việt Nam vì đã dành cho ông tình cảm nồng ấm, không thay đổi. Ông chia sẻ: "Khi thấy người dân vẫy cờ chào, tôi rất xúc động". 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 25-28/9. 

Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện tình cảm, sự ghi nhận của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm và sự đóng góp của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Dự kiến trong khuôn khổ lễ quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự các hoạt động chính và gặp gia quyến cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo; lãnh đạo, bạn bè Nhật Bản và lãnh đạo một số nước.

Ảnh: TTXVN, VGP, VNN, Reuters