Video: Defence-ua.com/ MilitaryAviationInUa

Theo video được trang Defence-ua.com chia sẻ đêm 13/3, các binh sĩ Ukraine những ngày gần đây đã thu giữ phần đầu của quả bom lượn Grom-E1 được quân đội Nga sử dụng tại tỉnh Donetsk. 

Phần đầu quả bom lượn Grom-E1 của Nga bị binh sĩ Ukraine phát hiện và thu giữ. Ảnh: MilitaryAviationInUa

Một số chuyên gia quân sự độc lập nhận định rằng, phần đầu của quả bom lượn trên chắc chắn sẽ được quân đội Ukraine đưa về các cơ sở nghiên cứu để ‘mổ xẻ’ cấu tạo, cũng công nghệ quân sự được phía Nga sử dụng. Từ đó, các lực lượng phòng không Ukraine sẽ đề ra chiến lược đối phó với loại khí tài này của đối phương.

Ảnh: MilitaryAviationInUa

Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về những hình ảnh được truyền thông Ukraine công bố.

Bom Grom-E1 được lắp trên một chiếc tiêm kích Nga. Ảnh: Armed Conflicts

Theo Defence-ua.com, Grom-E1 (Grom trong tiếng Nga nghĩa là sấm sét) là phiên bản bom lượn được giới quân sự Nga phát triển dựa trên loại tên lửa chiến thuật không đối đất KH-38. Grom-E1 nặng 594kg, trong đó phần đầu đạn nặng tới 315kg. Nhờ có động cơ được gắn ở đuôi loại khí tài này, nên Grom-E1 có tầm bắn tối đa lên tới 120km.