Từ sáng sớm tinh mơ, các cử tri ở nhiều bang của nước Mỹ đã nhẫn nại xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu bầu Tổng thống.

Theo BBC, đến nay, hơn 46 triệu cử Mỹ - một con số kỷ lục – đã bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc tại trạm bầu cử.

Thống kê mới nhất của CNN từ các cuộc thăm dò cho thấy Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump ở khoảng cách 46%-42%.

Dưới đây là một số hình ảnh mà người dân Mỹ ở khắp các bang chia sẻ trên mạng xã hội về các hoạt động bỏ phiếu:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}



Thanh Hảo

Hillary - Trump 'đấu đá' dữ dội phút chót

Donald Trump gọi nữ đối thủ đảng Dân chủ là "kẻ giả tạo", còn Hillary Clinton lên án ứng viên Cộng hòa gây chia rẽ quốc gia.

Bang nào sẽ quyết định kết quả bầu cử Mỹ?

Trong mỗi cuộc bầu chọn Tổng thống Mỹ, kết quả cuối cùng thường được quyết định bằng độ thành công của ứng viên tại những bang trọng yếu "còn do dự".

Điều gì nếu hết giờ bầu cử vẫn còn người chờ bỏ phiếu?

Rất nhiều cử tri Mỹ đã xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm vào ngày 4/11 vừa qua ở Nevada, khiến các nhà chức trách phải tiếp tục mở cửa trạm bầu cử thêm 3 giờ so với dự kiến.