Video: Voenhronika.ru

Video được trang Voenhronika.ru đăng tải đêm 28/5 cho thấy, một nhóm binh sĩ Nga và lực lượng ly khai ở vùng Donbass, Ukraine đang giới thiệu với nhóm phóng viên chiến trường cách vận hành một khẩu pháo 2S7 Pion trong thực chiến.

Pháo tự hành 2S7 chuẩn bị nạp đạn. Ảnh: Voenhronika.ru

2S7 Pion (trong tiếng Nga có nghĩa là hoa mẫu đơn) là loại pháo tự hành được Liên Xô thiết kế và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1976. Xe có trọng lượng 46 tấn; dài 13,1m tính cả nòng; rộng 3,38m; cao 3m. Kíp chiến đấu gồm 14 người, trong đó 7 người phụ trách vận hành pháo, số còn lại sẽ có nhiệm vụ lái xe tiếp đạn.

Bản vẽ pháo tự hành 2S7. Ảnh: The Blueprints

2S7 được lắp một động cơ diesel V-46-1 có công suất 750 mã lực, do đó pháo này có thể di chuyển ở địa hình bằng phẳng với vận tốc 51 km/h, tầm hoạt động đạt 500km.

2S7 sử dụng đạn cỡ 203mm, mỗi viên nặng hơn 110kg, tầm bắn trong khoảng 37,5-47,5km, tốc độ bắn tối đa 1,5 phát/ phút. Khả năng nâng góc nòng của 2S7 ở khoảng 0 đến 60 độ. Nòng pháo của 2S7 được thiết kế để có thể bắn đạn thông thường, đạn hóa học hay đạn hạt nhân chiến thuật tùy theo nhiệm vụ, với tuổi đời trung bình đạt khoảng 450 phát.

Đạn hạt nhân được chế tạo cho riêng pháo 2S7. Ảnh: Weaponsystems.net

Tuấn Trần