Theo Tân Hoa Xã, đường phố ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc những ngày gần đây đã được trang trí bằng đèn lồng đỏ hoặc câu đối mang ý nghĩa chúc mừng năm mới. Đây cũng là dịp các hội chợ được tổ chức để người dân có cơ hội mua sắm đồ trang trí trong nhà, bánh kẹo hoặc thực phẩm để dành trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Hội chợ Tết được tổ chức ở huyện Phong Nhuận thuộc thành phố Đường Sơn, Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo phong tục cổ truyền của Trung Quốc vào dịp Tết, người dân sẽ viết câu đối hoặc chữ Phúc lên giấy đỏ, sau đó dán lên cửa nhà hoặc gắn trong khung tranh để cầu mong may mắn, phúc lộc và bình an đến với họ và gia đình trong năm mới. 

Người dân thành phố Đường Sơn đi mua sắm bánh kẹo cho dịp Tết. Ảnh: THX
Người Trung Quốc gói há cảo, món ăn biểu tượng cho sự may mắn và đoàn tụ của gia đình. Ảnh: THX
Người dân thành phố Tất Tiết thuộc Qúy Châu, Trung Quốc, đi mua sắm lạp xưởng 
Người dân thành phố Nam Kinh thuộc Giang Tô, Trung Quốc đi sắm đồ Tết. Ảnh: THX
Nhiều gia đình ở thành phố Tam Á, Trung Quốc, tổ chức đi du lịch trong dịp Tết
Người dân thành phố Tất Tiết thuộc Qúy Châu, viết câu đối đỏ
Người dân Tuy Phân Hà đi mua sắm đồ Tết