Do ảnh hưởng từ đại dịch, lưu lượng giao thông tại Trung Quốc đã tụt dốc không phanh trên tất cả các loại hình giao thông, bao gồm cả lượng người di chuyển bằng tàu hỏa.

Ở thời điểm khoảng một tháng sau khi lễ hội đón năm mới âm lịch chính thức bắt đầu trên cả nước, lượng khách ở ga Thượng Hải vẫn ở mức rất thấp. Ghi nhận từ hôm 11/2 cho thấy hàng trăm chuyến tàu đã bị hủy. Theo dự kiến, ga tàu này thông thường phải phục vụ hàng chục ngàn lượt khách đến và đi mỗi ngày, song các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các toa tàu gần như trống trơn chỉ có vỏn vẹn vài ba hành khách.

Tuy lưu lượng khách đi cực thấp, song rất nhiều chuyến tàu vẫn vận hành đúng như dự kiến, với trưởng tàu và đội ngũ nhân viên đường sắt luôn luôn đeo khẩu trang.

Một số hình ảnh về các toa tàu trống trơn tại Trung Quốc:

{keywords}
Toa tàu chỉ có duy nhất một hành khách
{keywords}
Một hành khách chùm áo ngủ trên toa tàu vắng tanh
{keywords}
Một hành khách khác đeo khẩu trang, ngồi xem phim một mình trên tàu
{keywords}
Nhân viên đường sắt vẫn giữ nguyên vị trí trên toa tàu dù không có lấy một hành khách
{keywords}
Một hành khách chụp lại hình ảnh toa tàu trống trơn và đăng tải lên mạng xã hội
{keywords}
 
{keywords}
Không có đám đông nào tại Nhà ga Hồng Kiều Thượng Hải
{keywords}
Một toa tàu chỉ có duy nhất nhân viên đường sắt
{keywords}
Các nhân viên vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ dù không có khách
{keywords}
Một đoàn tàu cao tốc chỉ chở vỏn vẹn vài ba hành khách do ảnh hưởng từ đại dịch

Anh Thư