Cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đang bước vào giai đoạn gay cấn, khi các ứng cử viên của cả hai Đảng Cộng hòa và Dân Chủ đều gấp rút lôi kéo cử tri bầu cho họ.

Đối với Tổng thống Donald Trump, công tác vận động tái tranh cử của ông khó khăn hơn so với đối thủ Joe Biden, khi người đứng đầu Nhà Trắng mất một khoảng thời gian quý báu do dương tính Covid-19, cũng như kết quả các cuộc thăm dò tỷ lệ ủng hộ gần đây đều cho thấy đối thủ Biden dẫn trước ông.

{keywords}
Tổng thống Trump gặp gỡ người ủng hộ tại vùng Norton Shores, bang Michigan hôm 17/10. Ảnh: AP
{keywords}
Tổng thống Trump phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại bang Michigan hôm 17/10. Ảnh: AP
{keywords}
Những người ủng hộ ông Trump có mặt trong buổi vận động tranh cử tại bang Michigan hôm 17/10. Ảnh: AP
{keywords}
Tổng thống Trump gặp gỡ người ủng hộ tại vùng Janesville, bang Wisconsin tối 17/10. Ảnh: AP
{keywords}
Hàng trăm người ủng hộ ông Trump tụ tập tại sân bay khu vực Nam Wisconsin tối 17/10. Ảnh: AP
{keywords}
Tổng thống Trump phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại bang Wisconsin tối 17/10. Ảnh: AP

Tuấn Trần

Nữ nhà báo nhận 'mưa lời khen' vì màn hỏi xoáy ông Trump

Nữ nhà báo nhận 'mưa lời khen' vì màn hỏi xoáy ông Trump

Ngay sau khi buổi giao lưu, trả lời câu hỏi cử tri của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại, Savannah Guthrie, người dẫn chương trình thuộc kênh NBC nhận vô số lời khen vì màn hỏi xoáy ông.

Ông Trump nói có thể phải rời Mỹ nếu thua đối thủ Biden

Ông Trump nói có thể phải rời Mỹ nếu thua đối thủ Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump đùa rằng ông có thể "sẽ phải rời khỏi đất nước" nếu thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới trước đối thủ Dân chủ Joe Biden.