Video: RT

Video được nhóm phóng viên của đài RT đăng tải rạng sáng nay (17/5) cho thấy, một số chiếc xe buýt chở theo các thương binh Ukraine đã rời nhà máy thép Azovstal để tới thành phố Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách thành phố Mariupol 32km về phía đông.

Thương binh Ukraine được đưa ra khỏi nhà máy Azovstal. Ảnh: Reuters

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong một thông cáo sau đó cho biết, những binh sĩ nước này đang bảo vệ nhà máy thép Azovstal đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Bộ Chỉ huy tối cao đã ra lệnh cho chỉ huy những đơn vị đóng quân ở Azovstal phải cứu sống các binh sĩ. Những nỗ lực giải cứu nhiều binh sĩ còn bảo vệ Azovstal sẽ vẫn tiếp tục”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo được Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng tải trên Facebook nêu rõ.

“Hơn 260 binh sĩ đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal, trong đó có 53 người bị thương nặng được đưa tới cơ sở y tế nằm gần thành phố Novoazovsk. Khoảng 210 binh sĩ khác đã được đưa đi thông qua hành lang nhân đạo”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Tuấn Trần