
Để trang trải cuộc sống của gia đình với 4 con nhỏ, vợ chồng chị Hồ Thị Bình sống tại bản K-Rét, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện chủ yếu dựa vào thu nhập từ việc đi làm thuê. Vợ chồng chị phải đi làm thuê với đủ nghề từ cắt bắp, làm cỏ đến làm việc trong các cơ sở sản xuất nhỏ tại địa phương. Tương tự, chị Hồ Thị Bốn thường xuyên đi làm thuê, cắt keo cho các hộ khác để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình, song công việc lúc có lúc không khiến cho cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.

Cả 2 phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều Hồ Thị Bình và Hồ Thị Bốn đều mong muốn được các cơ quan, tổ chức hỗ trợ vốn, được hướng dẫn cách làm để mở rộng hoạt động chăn nuôi, trồng trọt nhằm có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, bà Hồ Thị Thanh, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, phụ nữ tại địa phương chủ yếu hàng ngày đi làm thuê, nhiều bạn trẻ còn phải ly hương, ra tận Bắc Ninh, Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang... để làm thuê trong các khu công nghiệp. Nếu được hỗ trợ sinh kế, chắc chắn, nhiều chị em sẽ gắn bó với quê hương.
Theo ông Trương Công Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, toàn xã có hơn 9.200 hộ dân có mức sống còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm hơn 88,48% và bà con đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới trên 94%. Trong điều kiện đời sống người dân trong xã còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ quan, tổ chức hỗ trợ các chương trình, dự án giúp nâng cao cuộc sống cho các hộ gia đình.
Với mong muốn góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ ở những nơi còn nhiều khó khăn, còn chịu nhiều thiệt thòi có cơ hội, điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, tổ chức Plan International Việt Nam đã xúc tiến việc triển khai dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn” tại 2 xã Dân Hóa, Trường Sơn của tỉnh Quảng Trị, kinh phí do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Bên cạnh mục tiêu cải thiện thu nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số tại 2 xã của tỉnh Quảng Trị thông qua việc hỗ trợ triển khai các mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án này cũng hướng tới tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương.
Được triển khai từ khoảng cuối tháng 3/2025 đến hết năm 2027, dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn” có tổng ngân sách khoảng 19 tỷ đồng, do Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cùng Văn phòng Plan vùng Quảng Trị trực tiếp điều phối triển khai.
Trong khuôn khổ dự án này, hồi trung tuần tháng 9/2025, 721 hộ đồng bào dân tộc Chứt và Bru Vân Kiều ở 2 xã Dân Hóa, Trường Sơn của tỉnh Quảng Trị đã được tặng bồn chứa nước và bình lọc nước, giúp họ thuận tiện hơn trong tiếp cận nguồn nước sạch.
Song song đó, thời gian qua, các đơn vị triển khai dự án cũng đã tiến hành các hoạt động tư vấn, khảo sát nhu cầu để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với các hộ gia đình thuộc vùng dự án. Được biết, mô hình làm nấm, trồng tre lấy măng và nuôi gà là những mô hình sinh kế được xác định là phù hợp với các hộ gia đình ở 2 xã Dân Hóa và Trường Sơn.

Nhận định “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn” là một dự án ý nghĩa, ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Xác định được trách nhiệm của mình, Sở đã và đang tích cực thực hiện các nội dung công việc của dự án, đơn cử như cử cán bộ của Sở cùng với cán bộ của Văn phòng Plan vùng Quảng Trị về các địa phương, tiến hành điều tra, xác định các nhu cầu của người dân để từ đó có những đề xuất, hỗ trợ phù hợp; tổ chức các chuyến tham quan học tập các mô hình sinh kế ở những địa phương khác.
Các mô hình sinh kế được tập huấn cho người dân theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cụ thể để người dân có điều kiện tiếp cận được các quy định kỹ thuật mới nhằm chủ động vươn lên cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
“Thời gian tới, trong khuôn khổ dự án, chúng tôi sẽ cùng Văn phòng Plan vùng Quảng Trị tập trung triển khai nhiều nội dung hoạt động khác để sử dụng hiệu quả kinh phí của các nhà đầu tư, mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân”, ông Trần Đình Hiệp khẳng định.
Chia sẻ thêm về lý do chọn triển khai dự án tại 2 xã Trường Sơn và Dân Hóa, đại diện Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết: Đây là 2 trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Quảng Trị, là nơi người dân cần được hỗ trợ hơn cả.
“Mong muốn, kỳ vọng của dự án là rất lớn. Nhưng cụ thể, có thể kể đến một số mục tiêu như: Người dân có được những trang thiết bị hỗ trợ, đặc biệt là việc cấp nước sạch, thứ rất cần thiết cho đời sống hàng ngày. Người dân cũng được hỗ trợ triển khai mô hình sinh kế để tự tạo ra sản phẩm, tạo ra thu nhập của mình, từ đó có đời sống cao hơn, bền vững và ổn định hơn”, đại diện Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị thông tin thêm.
