Địa bàn huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 3.200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 14.000 nhân khẩu gồm các dân tộc Bru - Vân Kiều, Chứt, Thổ, Mường, Thái, Tày… sinh sống, chiếm hơn 23% dân số toàn huyện, chủ yếu tập trung ở 43 thôn, bản của 4 xã biên giới và 3 xã vùng cao.

Nhằm giúp các thôn, bản thuộc 4 xã biên giới gồm: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự, ngày 6/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU về thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, đồng thời phân công 51 đơn vị trực tiếp giúp đỡ 42 thôn, bản thuộc các xã nói trên, thời gian thực hiện đến năm 2025. 

anh-1-1.jpg
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Minh Hoá khởi công xây dựng 18 nhà đại đoàn kết cho bà con ở xã Dân Hoá. Ảnh: CTV.

Sau khi được phân công, 51 cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai, toàn huyện đã đăng ký thực hiện 819 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực (trong đó có 672 mô hình tập thể, 147 mô hình cá nhân). 

Nhiều nội dung giúp đỡ đã được phát động như tham gia cùng bà con tổng dọn vệ sinh, thăm tặng quà, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, kêu gọi vận động các nguồn lực hỗ trợ giống vật nuôi, xây dựng các công trình dân sinh... trị giá các công việc, phần việc giúp đỡ trên 600 triệu đồng.

anh-2-1.jpg
Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Minh Hoá với mô hình “Dân vận khéo” ở bản Sy, xã Trọng Hoá. Ảnh: CTV.

Từ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu như: Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng bộ xã Dân Hóa, mô hình “Dân vận khéo” trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề, công việc tồn đọng trên địa bàn xã của Đảng bộ xã Trung Hóa. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Trọng Hóa. Xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của Chi bộ bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa...

W-anh-3-1.jpg
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp giao bò cái lai sinh sản cho bà con ở xã Dân Hoá. Ảnh: CTV.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, bước đầu phong trào đã đạt những kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện các công việc cụ thể, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa mới. 

Được biết, đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc trên toàn huyện đã đánh giá, rà soát và công nhận 107 mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa cũng vừa biểu dương 11 tập thể, 9 cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2023.

anh-4-1.jpg
Niềm vui của người dân sau khi nhận bò cái lai. Ảnh: CTV.
anh-5-1.jpg
Công an huyện Minh Hoá tặng quà cho các cháu Trường Tiểu học K-ai, xã Dân Hoá. Ảnh: CTV.
anh-6-1.jpg

Cùng bà con vệ sinh đường sá, thôn bản. Ảnh: CTV.

anh-7-1.jpg
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp hướng dẫn phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi cho các hộ dân. Ảnh: CTV.
anh-8-1.jpg
Hướng dẫn bà con chăm sóc mô hình mít thái ruột đỏ. Ảnh: CTV.
anh-9-1.jpg
Trường THCS-THPT Hoá Tiến với mô hình “Dân vận khéo” ở bản Hà Nôông, xã Dân Hoá. Ảnh: CTV.
anh-10-1.jpg
Phòng Kinh tế - Hạ tầng tặng quà cho bà con bản La Trọng 1, xã Trọng Hoá. Ảnh: CTV.
anh-11-1.jpg
Bà con phấn khởi khi được nhận quà hỗ trợ. Ảnh: CTV.
anh-12-1.jpg
Nụ cười trẻ em nơi vùng cao biên giới. Ảnh: CTV.

Hải Sâm