Nỗ lực này không chỉ giúp người dân làm chủ sản xuất mà còn khơi dậy khát vọng tự thân vươn lên, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu trở thành phường trước năm 2035.

Khi thông tin "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

W-anh bai hoang giang.jpg
Nhờ có thông tin minh bạch về cơ chế hỗ trợ và quyền lợi, người dân tự tin tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, từ đó nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Xã Hoằng Giang hôm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới sau khi sáp nhập từ 4 xã Hoằng Xuân, Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp và Hoằng Giang. Với quy mô diện tích hơn 30km² và trên 32.500 nhân khẩu, địa phương này không chỉ mở rộng về địa giới mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ. Tuy nhiên, để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ một cộng đồng lớn, chính quyền xã xác định "chìa khóa" đầu tiên chính là việc thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo đa chiều. Đây được coi là "đòn bẩy" để thay đổi nhận thức, giúp người dân chủ động vươn lên thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc "giảm nghèo thông tin", UBND xã Hoằng Giang đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Không còn dừng lại ở những văn bản hành chính khô khan, thông tin chính sách được chuyển hóa thành các nội dung gần gũi qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tờ rơi, pano và băng rôn rực rỡ trên các trục đường chính.

Đặc biệt, xã đã phát huy tối đa phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Các buổi sinh hoạt khu dân cư hay họp thôn giờ đây không chỉ là nơi bàn việc làng, mà còn là diễn đàn để đối thoại chính sách, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo về vốn vay và sinh kế. Bên cạnh các hình thức truyền thống, Hoằng Giang đã nhạy bén tận dụng sức mạnh của công nghệ số. 

Các nhóm Zalo thôn được thiết lập, trở thành kênh chia sẻ tức thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những chính sách mới nhất. Chính sự đa dạng này đã giúp thông tin thẩm thấu sâu rộng, từng bước xóa bỏ tâm lý tự ti, ỷ lại, khơi dậy ý chí tự lực cánh sinh của mỗi người dân. Những lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi được mở ngay tại vườn, chuồng trại, nơi bà con dễ tiếp thu nhất đã giúp nông dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu, chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp bền vững.

Chuyển đổi số, "đòn bẩy" cho xã bứt phá

Ông Lê Doãn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang cho biết, giai đoạn 2026 – 2030, Hoằng Giang đặt ra mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2029 và phấn đấu trở thành phường trước năm 2035. Để hiện thực hóa lộ trình này, việc giảm nghèo thông tin gắn liền với chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Sự xuất hiện của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp người dân xóa mù công nghệ. Giờ đây, bà con không chỉ dùng điện thoại để liên lạc mà còn biết truy cập dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kỹ thuật canh tác VietGAP trên các nền tảng số và kết nối với thị trường tiêu thụ nông sản một cách chủ động.

Người dân trong xã ngày càng chủ động tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao và đặc biệt là quan tâm đến thị trường xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các thông tin về nông nghiệp thông minh đã thúc đẩy xã mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển lúa thâm canh chất lượng cao và rau an toàn. Nhờ có thông tin minh bạch về cơ chế hỗ trợ và quyền lợi, người dân tự tin tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, từ đó nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Hành trình giảm nghèo ở xã Hoằng Giang giờ đây không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu ăn no, mặc ấm, mà là quá trình nâng cao toàn diện chất lượng sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng về văn hóa, giáo dục và trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân. Từ nền tảng thông tin vững chắc, mỗi người dân ở Hoằng Giang đang dần trở thành một "công dân số" năng động, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một vùng quê văn minh, hiện đại và bền vững.