arap xeut.jpg

Hoàng gia Ảrập Xêút hôm 7/12 đã ra thông báo ngắn về cái chết của Hoàng tử Talal bin Abdulaziz, nhưng không đề cập đến nguyên nhân. Tuy nhiên, hãng thông tấn Al Mashhad của Lebanon đưa tin, hoàng tử thiệt mạng khi tiêm kích F-15 do ông điều khiển bị rơi trong lúc huấn luyện cùng không quân trước đó.

Thông cáo của Hoàng gia Ảrập Xêút cho biết, tang lễ của vị hoàng tử quá cố sẽ diễn ra tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Turki Bin Abdullah ở Riyadh.

Theo đài RT, Talal Bin Abdulaziz là con trai của Hoàng tử Bandar và là cháu trai của Vua Abdulaziz, quốc vương Ảrập Xêút đầu tiên.

Hoàng tử Talal Bin Abdulaziz sinh năm 1961, là Trung tá trong Không quân Hoàng gia Ảrập Xêút và từng làm trợ lý Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (GIP) từ năm 2004 - 2012.