Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẽ đánh giá lại mối quan hệ với Ảrập Xêút sau khi Riyadh quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô trái với mong muốn của Washington.

Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman, 37 tuổi, đang thay mặt vua cha điều hành công việc hàng ngày của đất nước. Ảnh: Reuters

Tờ Washington Post ngày 8/6 đưa tin, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman khuyến cáo sẽ không hợp tác với chính phủ Mỹ nữa, nếu ông Biden áp trừng phạt nước này. Thái tử Salman cũng nhấn mạnh đến “những hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với Washington”.

Theo tờ báo, một tài liệu trong vụ vệ binh không quân quốc gia Mỹ Jack Teixeira làm rò rỉ hồ sơ mật trên ứng dụng tán gẫu trực tuyến Discord, có chứa lời đe dọa trên. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu phát biểu của Thái tử Salman là một phần của cuộc trao đổi bị ghi âm hay một thông điệp được gửi riêng tới Mỹ.

Ông Biden đã thể hiện rõ sự không hài lòng với Riyadh hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ lớn của OPEC+, bao gồm cả Nga nhất trí cắt giảm sản lượng tới 2 triệu thùng/ngày. Trong khi, Washington đang tìm cách để trừng phạt hoạt động kinh doanh dầu mỏ của xứ sở bạch dương vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden từng quả quyết sẽ trả đũa Ảrập Xêút vì cáo buộc Thái tử Salman có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post năm 2018. Tuy nhiên, sau khi ông Biden đắc cử, lời đe dọa này đã không được thực hiện vì Washington không muốn làm sứt mẻ quan hệ song phương.

Theo một thỏa thuận kéo dài hàng thập kỷ, Mỹ bảo đảm an ninh cho Ảrập Xêút để đổi lấy quyền tiếp cận dầu mỏ của vương quốc này.

Một số quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken gần đây đã tới Ảrập Xêút. Tuy nhiên, ông Biden và Thái tử Salman không gặp nhau kể từ tháng 7 năm ngoái.

>>> Xem tin tức thế giới mới nhất trên báo VietNamNet