học trực tiếp

Cập nhập tin tức học trực tiếp

Bộ GD-ĐT muốn Bộ Y tế cho ý kiến việc học sinh chưa tiêm vắc xin đến trường

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về phòng chống dịch đối với việc cho trẻ em chưa tiêm vắc xin tới trường, việc tổ chức ăn bán trú..., để Bộ GD-ĐT và các địa phương thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

 

Hơn 1.300 thầy trò là F0, Nghệ An linh hoạt dạy học trực tiếp

Có hàng nghìn F0 xuất hiện mỗi ngày, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã linh hoạt trong việc dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Trẻ tiểu học và lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/2

UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường học trực tiếp từ 21/2 như đề xuất của Sở GD-ĐT.

Xét nghiệm Covid-19 với học sinh ra vào TP.HCM trước và sau Tết

Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức theo dõi, xét nghiệm tầm soát các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, các trường hợp giáo viên, nhân viên, học sinh có di chuyển ra vào thành phố trước và sau Tết Nguyên đán. 

Hà Nội cho trẻ mầm non đến trường trong tháng 2?

Bộ GD-ĐT cho biết, Hà Nội là 1 trong 4 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường trong tháng 2 nhưng chưa xác định rõ thời gian cụ thể.

Trường học căng mình dạy học 'on – off', áp lực vì nỗi lo F0

Kết thúc tuần học đầu tiên, do tâm lý lo lắng khi xuất hiện các ca F0 trong trường học, nhiều phụ huynh e ngại việc cho con em quay trở lại trường. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: ‘Không có lý do gì trường học không bình thường’

Trong chuyến đi kiểm tra mở cửa trường học tại Thanh Hóa ngày 14/2, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh “Không có lí do gì để trường học không bình thường. Học sinh dù đã tiêm vắc xin hay chưa đều cần đến trường”.

 

15% trẻ mầm non Hải Phòng đi học, có trường không có học sinh

Trong ngày đồng loạt mở cửa trường học các cấp đón học sinh trở lại, tỷ lệ đi học khối mầm non đến THCS của TP Hải Phòng đạt 27%, riêng khối mầm non chỉ đạt 15%.

Chỉ 3 F0 trong ngày học sinh mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM trở lại trường

Trong ngày học sinh mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM học trực tiếp đã xuất hiện 3 ca F0 trong trường học.

Sinh viên đeo găng tay trong ngày đầu trở lại giảng đường

Trong ngày đầu đến giảng đường, nhiều sinh viên mang theo bình nước riêng, lọ xịt cồn khử khuẩn, khẩu trang ... Thậm chí, có sinh viên còn đeo găng tay trong quá trình học trên lớp.

Hơn 1 triệu trẻ mầm non, tiểu học TP.HCM ngày đầu đến trường

Hôm nay 14/2, các trường mầm non, tiểu học ở TP.HCM mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng. Học sinh lớp 6 cũng bắt đầu đi học trực tiếp. Tổng số có khoảng 1 triệu học sinh lần đầu được đến trường.

Gần 10.000 thầy trò mắc Covid-19, Hải Phòng khuyến cáo khẩn

Sở GD-ĐT Hải Phòng thông tin, toàn ngành giáo dục hiện có 9.649 học sinh, giáo viên mắc Covid-19. Sở GD-ĐT đã khuyến cáo học sinh nếu đang có bệnh nền và có biểu hiện sức khoẻ ốm, sốt, ho... nên nghỉ học trực tiếp.

Những lưu ý chăm sóc trẻ khi đi học trở lại

Chế độ ăn, ngủ, vận động của trẻ cần được thiết lập phù hợp sau một thời gian dài học trực tuyến tại nhà.

Éo le học trò Hà Nội mang máy tính đến lớp học trực tuyến

Trong tuần đầu tiên khi học trò quay lại học trực tiếp, thay vì tới trường, cô giáo N.H.T phải dạy tại nhà do thuộc diện F1. Bất đắc dĩ, các học sinh trong lớp cũng phải chuyển từ học trực tuyến ở nhà sang học trực tuyến tại trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội nói về việc tổ chức bán trú ở tiểu học

Học sinh trở lại trường nhưng chỉ học 1 buổi/ngày, không ăn bán trú, nhiều phụ huynh Hà Nội “kêu trời” bở hơi tai chỉ quanh quẩn đưa đón con đi học. 

'Không loại trừ bất cứ tình huống nào khi mở cửa trường học'

Sau Tết, số học sinh trở lại trường đông chưa từng thấy kể từ đầu năm học mới tới nay. Để thích ứng va đảm bảo an toàn, các trường học đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó khác nhau.

 

TP.HCM tổ chức ăn sáng cho trẻ mầm non từ tuần thứ 2

Trong tuần học đầu tiên, các cơ sở giáo dục sẽ tạm thời chưa tổ chức ăn sáng với các bé 3 tuổi trở lên. Từ tuần thứ 2, việc này diễn ra bình thường.

Hàng nghìn học sinh là F0, 200 trường ở Bắc Giang dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến

Liên tiếp ghi nhận 604 học sinh mắc Covid-19 trong 2 ngày 8 và 9/2, nhiều trường học ở Bắc Giang chuyển từ dạy học trực tiếp sang kết hợp vừa trực tiếp vừa trực tuyến.

Lần đầu được đến trường, học sinh lớp 1 bỡ ngỡ đi nhầm lớp

Hôm nay, tại 18 huyện, thị xã của Hà Nội, lần đầu tiên học sinh lớp 1 được tới trường. Cùng với lớp 1 là học sinh các khối 2, 3, 4, 5, 6 cũng được trở lại học trực tiếp sau thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Học sinh Hà Nội làm quen cảnh 'vừa đến trường, lớp báo có F0'

Vừa mới trở lại trường, nhưng nhiều học sinh lại ngay lập tức phải trở về nhà tiếp tục học trực tuyến bởi lớp có F0.