học trực tiếp

Cập nhập tin tức học trực tiếp

TP.HCM: Từ 2 F0 trở lên có thể giảm tiết dạy học trực tiếp

Nếu có từ hai F0 trở lên/lớp hoặc có 2 lớp/trường có học sinh F0 thì các lớp, các trường học có thể giảm tiết học trực tiếp. Học sinh F0 hoặc F1 hết thời gian cách ly phụ huynh có thể tự test cho con để trở lại trường. 

Chính thức dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 ở 18 huyện, thị chuyển học trực tuyến từ 28/2.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức bán trú khi học sinh đến trường

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh Hà Nội đi học trực tiếp trở lại.

Chỉ 1 học sinh đến lớp, dạy trực tiếp để làm gì?

Tỷ lệ học sinh diện F0, F1 khá lớn, thậm chí chiếm đa số trong lớp, song nhiều trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp như bình thường. Điều này đang gây tranh cãi.

Học sinh F0 tăng gấp 3, TP.HCM lập đường dây nóng việc đi học trực tiếp

Chiều 24/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

'Cuộc chơi tốn kém' nếu 1 học sinh F0, xét nghiệm cả lớp?

Hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy trực tiếp được đánh giá thuận lợi hơn, song một số hiệu trưởng băn khoăn về quy định khi một học sinh F0 phải xét nghiệm cả lớp, gây tốn kém.

Sở GD-ĐT TP.HCM lên tiếng về thông tin dừng học trực tiếp

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa lên tiếng về thông tin dừng học trực tiếp.

Lớp có 2 F0 trở lên được dừng học trực tiếp

UBND TP.HCM vừa ban hành quy trình chống dịch Covid-19 trong trường học, trong đó nêu rõ nếu trong cùng 1 ngày lớp học phát hiện từ 2 F0 trở lên thì trường quyết định hình thức học tiếp theo của các học sinh còn lại trong lớp.

Cô giáo dạy học bằng… Tiktok, học trò mê vì video lên 'xu hướng'

Để giảm bớt những căng thẳng, áp lực cho học sinh khi học online, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung, giáo viên Mỹ thuật, Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội đã “mạnh dạn” dạy học đổi mới theo cách các em thích – Học mỹ thuật cùng Tiktok.

Thêm nhiều địa phương dừng học trực tiếp

Theo thống kê tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đến 17h hôm nay 22/2 đã có 13 tỉnh, thành điều chỉnh việc học trực tiếp, số học sinh đến trường giảm mạnh so với thời điểm sau Tết.

Đề xuất TP.HCM dừng học trực tiếp nếu có hơn 100 trẻ F0 nặng mỗi ngày

Đại diện ngành y tế TP.HCM, cho hay sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM xem xét ngưng việc học trực tiếp nếu mỗi ngày có hơn 100 trẻ mắc Covid-19 có triệu chứng nặng.

Học sinh tiểu học Đà Nẵng đến lớp sau gần 1 năm online

Sáng 21/2, học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn Đà Nẵng đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến.

Quảng Ninh cho trẻ mầm non và tiểu học dừng đến trường

Quảng Ninh tạm thời cho trẻ em bậc học mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2. Trong khi đó, học sinh tiểu học từ lớp tới lớp 5 Quảng Ninh có thể chuyển học trực tuyến từ 21/2.

Nhiều tỉnh, thành hỏa tốc cho học sinh dừng đến trường

Do số ca mắc Covid -19 tăng mạnh, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, TP Lào Cai, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)... đã cho học sinh dừng học trực tiếp. 

'Nhật ký' những bà mẹ chăm con mắc Covid-19

Khi con "đột nhiên" trở thành F0, F1, các phụ huynh đã có những cách thức riêng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho con mình.

Thêm 1 tỉnh hỏa tốc cho học sinh tiểu học, THCS dừng đến trường

Nhiều tỉnh, thành hỏa tốc tạm dừng học trực tiếp đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên vừa cọc nhà trọ, trường lại hoãn học trực tiếp

Vừa đặt cọc 1,5 tháng tiền thuê để giữ phòng trọ, P.H bất ngờ nhận được thông tin trường chuyển về phương án học trực tuyến do số lượng mắc Covid-19 tăng vọt. Giờ đây, nữ sinh hoang mang không biết sẽ phải tính toán ra sao.

Hà Nội dừng cho tiểu học đến trường: Phần đông 'thở phào', số ít hụt hẫng

5h chiều nay, nghe tin Hà Nội dừng cho học sinh lớp 1 – 6 nội thành tới trường, chị Ngô Tuyết Mai (Đống Đa, Hà Nội) thở phào nhẹ nhõm.

Hà Nội dừng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nội thành đến trường

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thời tiết trở rét vào cuối tuần này, Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 không trở lại trường từ 21/2 như dự kiến.

Sở Giáo dục Hà Nội trả lời: Phụ huynh không cho con đi học từ 21/2, được không?

Đó là câu hỏi mà không ít phụ huynh Hà Nội còn lo lắng về sức khỏe của con em mình trăn trở, sau khi nhận thông tin các trường tiểu học mở cửa từ 21/2.