Ngày 20/7, tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới của huyện Ý Yên (Nam Định), Hội Cựu chiến binh huyện Ý Yên cho biết, với mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và động viên các cựu chiến binh vươn lên làm giàu trong giai đoạn chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện để đẩy mạnh phong trào. 

Theo đó, ngoài việc vận động nhân dân, cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn huyện đã ủng hộ, đóng góp xây dựng nông thôn mới như hiến 1.700 mét vuông đất thổ cư để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; đóng góp  trên 17.000 ngày công lao động cho phong trào xây dựng nông thôn mới; 31/31 Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn đăng ký các tuyến đường tự quản để xây dựng khu phố, xóm, thôn văn minh với tiêu chí: Sáng, xanh, sạch, đẹp.

31 Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn của huyện Ý Yên đã đăng ký các tuyến đường tự quản để xây dựng khu phố, xóm, thôn văn minh với tiêu chí: Sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhờ đó hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí  trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bên cạnh đó các hội viên Hội Cựu chiến binh cũng luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường không cam chịu đói nghèo, khai thác mọi khả năng nguồn lực sẵn có để vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống cho chính mình, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh  trên các lĩnh vực. 

Đến nay đã có 1269 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã có 62% hộ hội viên cựu chiến binh khá giàu, tăng 8% so với năm 2017, số hộ nghèo giảm còn 0,2%.

Bằng các nhiệm vụ trọng tâm, trong Hội Cựu chiến binh huyện đã luôn chú trọng triển khai các chương trình liên tịch, phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. 

Không dừng lại ở đó, Hội Cựu chiến binh huyện còn có rất nhiều hoạt động ấm áp nghĩa tình đồng đội đối với hội viên và cựu chiến binh trên địa bàn huyện. 

20 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức thăm 7.975 trường hợp hội viên ốm đau; giúp đỡ trên 300 gia đình hội viên khó khăn đột xuất; khen thưởng gần 200 con hội viên nghèo học giỏi; tham gia cùng địa phương đón hài cốt liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang; tặng quà mừng thọ 1.992 hội viên; tổ chức 109 đợt cho 1.975 cán bộ hội viên thăm lại chiến trường xưa... với số tiền hàng tỷ đồng.

Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Hội Cựu chiến binh huyện đã góp phần cùng nhân dân địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí  trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu, khẳng định vai trò cựu chiến binh, phẩm chất truyền thống thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. 

Hải Yến