Một chuỗi các cơn giông lớn đã hình thành ở phía Bắc Washington, gây ra sấm sét liên tục, mưa lớn, ngập lụt và mưa đá ở khu vực Puget Sound – theo văn phòng Khí tượng Quốc gia ở thành phố Seattle.

Khoảng 1.250 tia sét đã đánh xuống bầu trời trong khoảng thời gian từ 6h đến 9h tối giờ địa phương, văn phòng này cho biết. Trong đó, 200 tia được ghi nhận ở khu vực nội thành thành phố Seattle, chỉ từ 8h đến 9h tối.

Ở đỉnh điểm, cơn ‘bão sét’ đã gây mất điện cho hơn 4.500 hộ gia đình ở thành phố Seattle. Cơn bão cũng đã khiến trận bóng bầu dục giữa đội đại học University of Washington và UC Berkeley ở SVĐ Husky phải hoãn lại. Nó cũng đã buộc Hội chợ Bang Washington ở Puyallup phải đóng cửa sớm.

Anh Thư