Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống thoái toàn bộ vốn Yeah 1 (YEG)

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã bán xong toàn bộ 4.034.600 cổ phiếu YEG, tỷ lệ 12,89% nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Như vậy, sau 16 năm dẫn dắt Yeah1 từ khi thành lập đến nay, ông Tống chính thức rời khỏi HĐQT Tập đoàn.

YEG vừa công bố danh sách nhân sự lãnh đạo mới. Cụ thể, các nhân sự đề cử bầu làm thành viên HĐQT YEG nhiệm kỳ mới gồm: ông Đào Phúc Trí (hiện là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn), bà Lê Phương Thảo (hiện là Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn), ông Lê Minh Nhật Tín (hiện là Phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ Tập đoàn), ông Trần Hoài Nam (hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn), ông Nguyễn Hoàng Giang (hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE).

Ông Đào Phúc Trí - một trong hai nhà sáng lập của Yeah1 - tiếp tục ở lại gắn bó với Yeah1 trong vai trò thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống 

Bầu Thuỵ bán cổ phiếu Thaiholdings 

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy (“bầu” Thụy) đã thông báo theo quy định về việc đăng ký bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu Thaiholdings (THD), tương đương gần 25% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện là trong tháng 6/2022.

Động thái thoái vốn của bầu Thụy trái ngược với thông tin tại Đại hội đồng cổ đông của Thaiholdings vừa diễn ra, nghị quyết của đại hội cũng đã chốt phương án một nhóm các cổ đông lớn chuyển nhượng hơn 30,6 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Đức Thụy.

Bầu Thụy là cổ đông sáng lập của Thaiholdings, nhưng hiện nay không đảm nhiệm chức vụ nào. Chủ tịch Thaiholdings là ông Nguyễn Văn Thuyết, em trai bầu Thụy.

Trong khi đó, bầu Thụy hiện đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng LienVietPostBank. Ngoài sở hữu cổ phiếu Thaiholdings, bầu Thụy còn nắm trong tay 41,57 triệu cổ phiếu LPB, giá trị khoảng 625 tỷ đồng.

Thaiholdings đã thông qua phương án Tập đoàn Thaigroup (Công ty con của Thaiholdings) hoàn trả số tiền đã giao dịch từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh là 840 tỷ đồng.

Bầu Đức bán hết cổ phiếu, không còn là cổ đông của HAGL Agrico

Theo thông báo gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Đoàn Nguyên Đức - phó chủ tịch hội đồng quản trị HAGL Agrico - đã bán xong toàn bộ 3 triệu cổ phiếu HNG (0,27% vốn), theo phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán.

Giao dịch trên được thực hiện từ ngày 4 đến 27-5-2022. Trong khoảng thời gian đó, giá trung bình của cổ phiếu này nằm ở mức 6.300 đồng. Như vậy ước tính sau khi thoái sạch vốn tại HAGL Agrico, bầu Đức đã thu về khoảng 18,9 tỉ đồng.

Bầu Đức bán hết cổ phiếu

Tại đại hội thường niên của Hoàng Anh Gia Lai ngày 8/4, ông Đức cho biết tập đoàn của mình không có chủ trương đầu tư tài chính nên sẽ thoái nốt phần vốn còn lại tại HAGL Agrico để có nguồn tiền trả nợ ngân hàng.

HAGL Agrico hiện vẫn do nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương nắm phần lớn vốn với hơn 412 triệu cổ phiếu, tương đương 37,17% vốn doanh nghiệp tính đến cuối năm 2021. Ông Dương hiện cũng là chủ tịch HĐQT công ty nông nghiệp này.

Louis Land không còn người điều hành

Ngày 1/6, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Louis Land (BII) đã nhận được đơn của bà Nguyễn Giang Quyên về việc xin từ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty kể từ ngày gửi đơn. HĐQT Louis Land sẽ xem xét đơn của bà Quyên và bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc mới thay thế.

Cùng ngày, HĐQT của Louis Land cũng nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Xuân Hạnh về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của Louis Land, thời gian từ nhiệm ngày 29/5.

Trước đó, Louis Land đã có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Louis Land của ông Hoàng Xuân Hạnh từ ngày 4/4. Cũng trong ngày, ông Hạnh được HĐQT bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lục Tấn Huy xin từ nhiệm chức danh này của Louis Land.

Ông Đỗ Quang Vinh đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu SHS

Ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), vừa đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu SHS chưa phát hành hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Với giá mua 12.000 đồng mỗi cổ phần, ông Vinh cần chi 72 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Dự kiến, Chủ tịch SHS sẽ nâng sở hữu lên 0,92% vốn điều lệ công ty. Trước đó, ông Vinh không sở hữu cổ phiếu của công ty này.

Những cá nhân đăng ký mua trên 1 triệu cổ phiếu gồm ông Trần Tấn Hồng Cương 5 triệu cổ phần; ông Ngô Văn Minh 3,5 triệu; ông Cao Trường Sơn 3 triệu; ông Vũ Trung Thành 3 triệu; ông Nguyễn Xuân Cường 1,5 triệu...

MobiFone có Chủ tịch mới

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6. Ông Nguyễn Hồng Hiển hiện là Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cũng ký ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Như vậy, ông Nguyễn Hồng Hiển sẽ thay thế ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, chịu trách nhiệm và là đại diện quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Bảo Anh

Đại gia kim tiền bậc nhất Trần Phương Bình: Lĩnh 2 án chung thân, bị khởi tố vụ án mớiĐại gia kim tiền số 1 Việt Nam Trần Phương Bình chưa hết vận đen, tiếp tục nhận 'trát' khởi tố vụ án mới sau khi đã bị vướng lao lý vì những sai phạm trước đó.