XEM VIDEO:

Diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự chuẩn bị thành phần gồm 5 lực lượng: Pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; lực lượng làm nền trên sân; lực lượng xếp hình, xếp chữ. 

W-dieu-binh-4562-1.jpg
Hợp luyện của lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân đội. Ảnh: Phạm Hải

Phần diễu binh của Quân đội, Dân quân tự vệ có sự tham gia đầy đủ các lực lượng vào khoảng hơn 3.000 người: Khối nữ Quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; các khối sĩ quan: Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, nữ sĩ quan Quân y; lực lượng Tác chiến không gian mạng, lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam (nữ); các khối chiến sĩ: Lục quân, Đặc công, Đặc nhiệm; khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc; khối nữ du kích miền Nam; khối Hồng kỳ.

Trực tiếp kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá các lực lượng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị sâu sắc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của QĐND Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của lễ diễu binh, diễu hành đây vừa là vinh dự tự hào vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với Quân đội và đất nước. 

W-phh-9162-1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra khối Phòng không-Không quân. Ảnh: Phạm Hải

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ, mặc dù thời gian huấn luyện không dài do vướng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lại trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn, mưa rét ở miền Bắc, nắng nóng ở miền Nam tuy còn những tồn tại nhất định song các lực lượng đã khắc phục để luyện tập. Thượng tướng đã chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh để các khối diễu binh rút kinh nghiệm từ khoảng cách khối, điều lệnh, đội hình, đội ngũ, trang phục...

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn dài (khoảng 6 tuần), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, điều kiện gấp rút đòi hỏi các lực lượng phải nỗ lực cao nhất trong huấn luyện, luyện tập.

Công tác huấn luyện cần thực sự cơ bản, lấy luyện tập cơ bản của từng người, từng tổ, từng hàng là chính, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong mỗi khối, đạt được yêu cầu: "đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất". Khi hợp luyện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệp đồng; tính thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội chính quy.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, sau mỗi ngày, mỗi tuần huấn luyện, hợp luyện, các giáo viên, cán bộ quản lý phải ghi chép, theo dõi kết quả huấn luyện của từng người, từng hàng, rút kinh nghiệm kịp thời; có biện pháp bồi dưỡng, luyện tập riêng đối với những cá nhân, bộ phận còn thiếu sót.

Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các đơn vị cần thực hiện đúng Điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ xây dựng chính quy, thực hiện tốt nội quy, quy định của Tiểu ban diễu binh, diễu hành và của đơn vị; điều hành huấn luyện, hợp luyện đúng chương trình đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc luyện tập huấn luyện không chỉ chuẩn bị cho kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ mà còn chuẩn bị cho các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước trong thời gian tới như kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm thành lập nước.

W-dieu-binh-4407-1.jpg
Khối xe chỉ huy, tổ quân kỳ với lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng lấp lánh những tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: Phạm Hải
W-hai-4079-1.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4430-1.jpg
Khối nữ quân nhạc, đây là lần đầu tiên khối này xuất hiện trong một lễ diễu binh, diễu hành. Có những nữ chiến sĩ phải mang theo các nhạc cụ như kèn nặng 14-18kg. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4104-1.jpg
Tuy vất vả những các nữ chiến sĩ quyết tâm vượt qua khó khăn; những chiếc trống, chiếc kèn trở thành vật dụng mà họ luôn trân trọng. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4439-1.jpg
Khối Chiến sĩ Điện Biên với lá cờ của các Đại đoàn: 308-Quân Tiên phong, 312-Chiến thắng, 316-Bông lau, Đại đoàn Công Pháo 351. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4662-1.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4296-1.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4348-1.jpg
Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc. Từ bao đời nay dân quân Tây Bắc luôn tự lực, tự cường, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4669-1.jpg
Dân quân các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp sức người, sức của, cùng quân dân cả nước giành chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4367-1.jpg
92 cô gái của khối nữ Du kích miền Nam. Các cô gái Nam Bộ trong trang phục bà ba và chiếc khăn rằn đã khắc lên những "Cô Ba dũng sĩ" giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ảnh: Phạm Hải
W-hai-4379-1.jpg
Hầu hết các thành viên trong khối đều ở độ tuổi đôi mươi, được tuyển chọn từ 22 quận, huyện, thành phố tại TP.HCM. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-9008-1.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-9362-1.jpg
Khối sĩ quan Hải quân. Trong giai đoạn hiện nay bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam đang tiến lên chính quy, hiện đại, chắc tay súng, vững tay lái, là nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Hải
W-dieu-binh-4130-1.jpg
Khối sĩ quan Phòng không-Không quân. Ngày nay, bộ đội Phòng không-Không quân đang hiện đại hoá, ra sức làm chủ vũ khí, trang bị; sẵn sàng chiến đấu cao, quyết không để bị động, bất ngờ. Ảnh: Phạm Hải
W-hai-4063-1.jpg
Khối Quân nhạc cử hành một loạt các bài nhạc hùng tráng xuyên suốt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Phạm Hải
W-fly-dieu-binh-1.jpg
Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội. Ảnh: Phạm Hải

Tổng số lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành khoảng hơn 12.000 người.

Trong đó điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng Không quân.

Chương trình lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều Việt Nam.

Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh (4 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (9 khối Cựu Chiến binh, thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, Công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.