Hứa Thị Phấn

Cập nhập tin tức Hứa Thị Phấn

Người thừa kế phải thực hiện thi hành án do bà Hứa Thị Phấn để lại

Những người thừa kế phải liên hệ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn để lại trong vòng 3 tháng tới.

Bà Hứa Thị Phấn qua đời, Tòa án khó thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, do bà Hứa Thị Phấn đã qua đời nên ngành toà án "chưa nghĩ ra giải pháp" để thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng bà Phấn làm mất của Trustbank.

Bà Hứa Thị Phấn qua đời, ai sẽ trả thay khoản bồi thường 11.000 tỷ đồng?

Theo luật sư, các hàng thừa kế của bà Phấn không được nhận di sản nên không có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại thay nếu sau khi thu hồi hết tài sản của bà này.

Đại gia Hứa Thị Phấn qua đời khi chưa thi hành án

Sau nhiều năm bệnh nặng, ngày 13/2, bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) đã qua đời.

Vì sao hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không được thu hồi?

Hàng nghìn tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, của nhân dân đã bị mất đi.

Nữ đại gia nức tiếng Sài Thành: Tài sản nghìn tỷ, lao lý cuối đời

Dương Thị Bạch Diệp, Hứa Thị Phấn,... đều là những nữ đại gia một thời hoành tráng trên thương trường nhưng đã vướng vào lao lý.

Phạm Công Danh phải trả cho Hứa Thị Phấn hơn 900 tỷ đồng

Do Phạm Công Danh chưa hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển giao nên tòa buộc Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải trả lại hơn 901 tỷ đồng cho Hứa Thị Phấn.

Diễn biến bất ngờ đại án Hứa Thị Phấn

Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số nguồn gốc bất động sản ở Bình Dương và TP.HCM.

Bàn tay 'ma thuật' của Hứa Thị Phấn

Ngày 22/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hứa Thị Phấn và các đồng phạm.

 

Tuổi già, liệt giường không thoát lao lý, đại gia đầu bạc đau đời

Năm 2019, nhiều cựu chủ tịch ngân hàng, giám đốc phải hầu toà. Tóc trắng đầu bạc, các đại gia lừng lẫy một thời đứng trước vành móng ngựa, trả giá cho những sai lầm của mình. 

Hứa Thị Phấn nhận thêm 20 năm tù, tiếp tục kê biên 97 bất động sản

Sau khi công nhận 97 bất động sản thuộc sở hữu của Phạm Công Danh, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 97 bất động sản để bị án Danh thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong nhiều vụ án khác.

Hàng trăm bất động sản trong đại án Hứa Thị Phấn sẽ về tay ai?

Cả phía bị cáo Hứa Thị Phấn lẫn phía bị án Phạm Công Danh đều muốn sở hữu nhiều bất động sản đang trong diện kê biên.

Vụ chuyển nhượng cổ phần 'tay ba' và đích nhắm của Phạm Công Danh khi 'rót' 3.600 tỷ

Thực tế, nhóm ông Phạm Công Danh rót 3.600 tỷ vào ngân hàng là nhắm tới toàn bộ 114 bất động sản liên quan tới 29 khoản vay và các bất động sản khác theo thỏa thuận của nhóm Phú Mỹ.

Hứa Thị Phấn liệt giường, cấp dưới tâm thần, phiên tòa thiếu bị cáo chủ chốt

Liên tiếp liên quan tới các đại án tại các ngân hàng, nhưng do bị bệnh, mất 93% sức khỏe nên bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt tại các phiên tòa.

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị tòa gọi tên

Từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Hứa Thị Phấn.

Tiếp tục làm rõ những 'trò ma' của đại gia Hứa Thị Phấn

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 5 đồng phạm.

Nữ đại gia cưỡi Rolls-Royce, bệnh tật phá sản, cuối đời xộ khám

Rao bán tài sản, vướng vòng lao lý, nhiều nữ đại gia cuối đời gặp nạn. Võ Thị Thanh, Hứa Thị Phấn, Phạm Thị Diệu Hiền,... là những cái tên nữ đại gia gặp vận hạn.

Hứa Thị Phấn lĩnh 30 năm tù, bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng

HĐXX đã bác kháng cáo của Hứa Thị Phấn và các bị cáo. Đồng thời, buộc bà Phấn phải bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.

 

 

Công ty Phương Trang chuyển tiền cho Vũ 'nhôm' mua đất?

Chiều 25/10, phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank) cùng đồng phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận.

Hứa Thị Phấn bị đề nghị giữ nguyên mức án 30 năm tù

VKS khẳng định, bản án sơ thẩm đã tuyên đối với Hứa Thị Phấn là đúng người, đúng tội nên đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo này.