Mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, Đoàn nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế tại Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm tìm hiểu quá trình triển khai chủ trương phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
Chương trình tập trung vào những kết quả đã đạt được sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo đó, sau 15 năm triển khai, Hưng Yên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ 100% số xã đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 57 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Một trong những điểm nhấn của tỉnh là chương trình “thắp sáng đường quê”. Đến nay, có 227 lượt xã đăng ký và được phê duyệt với tổng chiều dài 1.667 km, kinh phí hỗ trợ dự kiến 29,5 tỷ đồng. Tỉnh đã lắp đặt được trên 705 km hệ thống chiếu sáng, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống ở nhiều vùng nông thôn.
Bên cạnh đó, phong trào phát triển sản phẩm OCOP tiếp tục lan tỏa mạnh. Toàn tỉnh có 606 sản phẩm được đánh giá và công nhận, trong đó 493 sản phẩm đạt 3 sao và 113 sản phẩm đạt 4 sao. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng tầm các sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng tăng giá trị.
Trong lĩnh vực trồng trọt, Hưng Yên đã xây dựng 60 mô hình sản xuất lúa tập trung quy mô từ 5 ha trở lên, tổng diện tích hơn 1.192 ha; đồng thời phát triển 6.823 ha cánh đồng liên kết. Các mô hình này giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi.
Tổng nguồn lực huy động cho chương trình nông thôn mới đạt khoảng 44,6 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 945 tỷ đồng, ngân sách địa phương 24,5 nghìn tỷ đồng. Phần còn lại đến từ các nguồn xã hội hóa, thể hiện sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông thôn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung quan trọng như phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, giải pháp thu hút doanh nghiệp chế biến, cơ chế huy động nguồn lực mới và định hướng xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp.