Giữa vùng núi cao Điện Biên, nơi địa hình dốc và đất sản xuất hạn chế, xã Tủa Thàng bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm mạnh mẽ.
Từ sau sáp nhập, địa phương xác định thông tin, truyền thông và chuyển đổi số là những giải pháp tạo đột phá, giúp thay đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã tập trung số hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống cổng dịch vụ công, bảng điện tử và các nhóm cộng đồng trực tuyến được xây dựng, giúp người dân tiếp cận thông tin minh bạch hơn. Từ tiến độ giải ngân các chương trình sinh kế, danh mục hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội đến các chính sách vay vốn đều được cập nhật kịp thời. Người dân chủ động tra cứu, giám sát, phản hồi, từ đó tăng tính công khai và sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động quản lý.

Cùng với đó, Tủa Thàng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận phương thức sản xuất mới. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây dược liệu, nuôi cá lồng trên lòng hồ Sông Đà, chăn nuôi bò sinh sản, trồng rừng kinh tế. Những mô hình này mang lại thu nhập ổn định, mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
Hiện toàn xã có hơn 265 ha rừng được khoanh nuôi tái sinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,86%. Đây là nền tảng quan trọng giúp ổn định sinh kế, gắn khai thác kinh tế với bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nguồn sinh kế mới cho người dân thông qua dịch vụ môi trường rừng.
Tủa Thàng là xã vùng cao mới sáp nhập, nhiều thôn bản cách trở, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Để khắc phục hạn chế này, xã tận dụng hiệu quả nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia, lồng ghép vốn đầu tư để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, viễn thông. Trong đó, công tác thông tin – truyền thông được xác định là chìa khóa quan trọng để lan tỏa chính sách, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng lòng trong cộng đồng.
Hệ thống loa truyền thanh được nâng cấp; pa-nô, áp-phích được bố trí tại các vị trí trung tâm; các nền tảng mạng xã hội trở thành kênh truyền tải nhanh và hiệu quả. Người dân thường xuyên được tiếp cận thông tin về giá cả, thị trường, mô hình sản xuất, kỹ thuật canh tác, chăm sóc sức khỏe. Nhờ nắm bắt thông tin sớm, bà con chủ động điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm rủi ro và tăng thu nhập.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức hàng chục buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri, đồng thời triển khai các mô hình hỗ trợ cộng đồng như “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Tinh thần đoàn kết được củng cố thông qua chương trình xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà đại đoàn kết, giúp hàng trăm hộ có nơi ở ổn định, yên tâm vươn lên thoát nghèo.
Một trong những bước chuyển quan trọng của Tủa Thàng là đầu tư phát triển hạ tầng số. Hệ thống viễn thông được mở rộng, Internet tốc độ cao được phủ tới nhiều thôn bản. Nhờ vậy, 100% cơ quan hành chính và nhiều hộ dân tiếp cận công nghệ thông tin.
Đến nay, xã đã đạt 11/25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; toàn bộ hồ sơ cư trú được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; tỷ lệ định danh điện tử VNeID mức 2 đạt gần 98%.
Bước sang giai đoạn 2025 – 2030, Tủa Thàng tiếp tục đặt mục tiêu phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và chuyển đổi số toàn diện. Xã phấn đấu giảm 4–5% hộ nghèo mỗi năm, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng vào năm 2030.
Theo định hướng, 100% khu dân cư sẽ được phủ sóng 4G/5G; dữ liệu đất đai, hộ tịch và an sinh xã hội sẽ được số hóa, liên thông với cơ sở dữ liệu của tỉnh; toàn bộ thủ tục hành chính được xử lý điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số phục vụ người dân hiệu quả hơn.