Thời gian qua, với sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phong trào nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Toàn huyện có thêm 3 xã Sơn Lộc, Mỹ Trạch, Hải Phú đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 18 xã, đạt 72%, bình quân tiêu chí/xã đạt 16,4 tiêu chí. Có 1 xã Bắc Trạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 9 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số khu dân cư và vườn mẫu đạt chuẩn của toàn huyện lên 20 khu dân cư và 11 vườn mẫu.

Huyện có thêm 28 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm nông sản được chứng nhận OCOP lên 65 sản phẩm.

Ảnh 2: Con đường dẫn vào UBND xã Bắc Trạch, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Con đường dẫn vào UBND xã Bắc Trạch - xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang hướng về đích nông thôn mới kiểu mẫu, từ một xã thuần nông, hiện nay đời sống người dân xã Bắc Trạch được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 61,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,52%. Số lao động được giải quyết việc làm thường xuyên đạt 98,25%.

Trên địa bàn xã Bắc Trạch hiện có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như Cơ sở sản xuất bột cháo canh Kính Hương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2021. Xã còn xây dựng mô hình vườn mẫu, cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và liên kết tham gia chuỗi giá trị. Nổi bật có mô hình nuôi trồng thủy sản với diện tích 70ha, giá trị mang lại hàng năm trên 5 tỷ đồng...

Hệ thống đường giao thông xã, liên thôn được cứng hóa, bảo trì hàng năm và bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã hiện có Trường THCS và Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Theo ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, xã đã chỉ đạo chính quyền thôn phối hợp với tổ công nghệ số tổ chức cài đặt các ứng dụng, trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Messenger, Gmail… nhằm tương tác hai chiều trên môi trường mạng với người dân để điều hành các hoạt động xã hội. Tổ chức gắn biển địa chỉ số đến các hộ gia đình, lắp hệ thống camera tại các điểm công cộng có kết nối với hệ thống camera của xã.

Không chỉ ở Bắc Trạch, các địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch cũng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tại xã Hưng Trạch, xã Cự Nẫm, xã Xuân Trạch, thị trấn Phong Nha, các homestay, farmstay cùng các điểm du lịch sinh thái được người dân mở ra đã khiến bộ mặt nông thôn mới khang trang, trở thành miền quê đáng sống và đón nhiều khách du lịch tham quan.

Ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch cho biết: "Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Trong giai đoạn 2021 - 2025, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, các địa phương đã chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện cả giai đoạn và hàng năm nên số tiêu chí đạt được tăng một cách khả quan và vượt kế hoạch đề ra. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 - 3 xã nông thôn mới nâng cao, có xã nông thôn mới kiểu mẫu".

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Bố Trạch đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, nhất là tăng cường lồng ghép các nguồn lực thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đấu giá của các dự án tạo quỹ đất để có nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với với Chương trình phát triển du lịch, Chương trình bảo vệ môi trường nhằm gia tăng giá trị các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện...