Toạ đàm thu hút khoảng 100 nông dân trồng cây ăn trái là thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Phong Điền.  

Tại buổi tọa đàm, người tham dự được hướng dẫn các bước lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mã vùng trồng. Bà con cũng nêu lên nhiều câu hỏi, ý kiến đóng góp về các bước lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mã vùng trồng; một số vấn đề liên quan đến công tác thu mua nông sản của bà con.

Đồng thời, giải đáp nhu cầu thu mua nông sản, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các ý kiến của nông dân được đại biểu, cùng công ty thu mua nông sản trao đổi, thảo luận, trả lời thỏa đáng với bà con nông dân; qua đây, các công ty, doanh nghiệp thu mua cũng hướng dẫn về quá trình sản xuất, chăm sóc để đảm bảo chất lượng, sản lượng trái cây và công tác thu mua đến bà con nông dân trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện…

W-nongsan-14.png
Ảnh minh hoạ

Toàn huyện Phong Điền hiện có khoảng 8.789 ha vườn cây ăn trái; với nhiều loại cho giá trị kinh tế cao như: Sầu riêng, vú sữa, măng cụt, nhãn Ido, dâu Hạ Châu,… Trên địa bàn huyện hiện có 23 hợp tác xã và 57 tổ hợp tác, với 1.750 thành viên tham gia; trong đó, có 19 mô hình cây ăn trái được công nhận VietGAP và 01 mô hình được chứng nhận GlobalGAP. Thời gian qua, đã thẩm định 32 mã số vùng trồng tại các xã, thị trấn; trong đó, có 02 mã số vùng trồng được Trung Quốc cấp code.v.v…

Phạm Hữu Hải, Nguyễn Thị Diệu Bình, Nguyễn Ngọc Cương, Hoàng Thị Kim Duyên